Xuống Cần Thơ, muốn đi Grab phải…đi bộ 500 m

Không có bất kỳ biển cấm hay văn bản nào, thế nhưng tại bến xe Trung tâm TP Cần Thơ, khách muốn đi xe ôm công nghệ phải lội bộ ra cách đó 500 m.

Theo một số tài xế xe ôm công nghệ ở TP Cần Thơ, khu vực bến xe Trung tâm TP Cần Thơ có một quy định "miệng" là các xe ôm công nghệ chỉ được phép rước khách cách bến xe 500 m, cho dù đó là người thân. Còn trong phạm vi này là địa bàn của nghiệp đoàn xe ôm địa phương.

Công an phường cùng nghiệp đoàn xe ôm không cho xe ôm công nghệ đón khách trước cổng bến xe, giải thích là đã có cam kết giữa 2 bên

Công an phường cùng nghiệp đoàn xe ôm không cho xe ôm công nghệ đón khách trước cổng bến xe, giải thích là đã có cam kết giữa 2 bên

Vào khoảng 11 giờ trưa 20-7, một vụ cãi vã giữa xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ gây nên tình trạng bát nháo, thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. Nguyên nhân được xác định là các tài xế truyền thống đã phản ứng mạnh khi thấy một xe ôm công nghệ đón khách khu vực bến xe dù anh này xác định người khách là bà con từ tỉnh khác đến. Khoảng 3, 4 người của nghiệp đoàn xe ôm và 2 người mặc trang phục dân quân tự vệ đã chất vấn tài xế xe ôm công nghệ. Nếu muốn vào bến đón người phải thông báo với trực cổng, khi được giải quyết mới được phép đón khách.

Khoảng 5 phút sau, lực lượng công an phường Hưng Thạnh đến hiện trường. Một trong 6 chiến sĩ khẳng định xe ôm công nghệ muốn đón khách phải đứng ở chốt đèn giao thông (cách bến xe khoảng 500 m về hướng trường ĐH Tây Đô) vì đây là thỏa thuận giữa các bên liên quan. Tuy nhiên, khi được hỏi là thỏa thuận của ai, một công an phường trả lời: "Đây là thỏa thuận của bến xe cho thuê, đã được thông báo cho bên phía xe ôm công nghệ hết rồi".

Xe ôm truyền thống đậu trước khu vực bến xe Trung tâm TP Cần Thơ

Xe ôm nghiệp đoàn không cho tài xế xe ôm đón khách trước cổng bến xe mà phải đi cách 500 m, dù xe ôm công nghệ giải thích đó là người thân

Trước vấn đề cạnh tranh, giành khách giữa 2 loại hình xe ôm trước cổng bến xe, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ, thông tin vụ việc xảy ra trước bến xe nên không thuộc quản lý của đơn vị.

Đại diện một hãng xe ôm công nghệ ở TP Cần Thơ phủ nhận việc có ký cam kết này. Tuy nhiên, vì ra đời sau và rút kinh nghiệm của các nơi khác nên có nhắc nhở các tài xế là nên hạn chế vào rước khách tại các khu vực nhạy cảm, dễ phát sinh vấn đề như bến xe, chợ…

Song Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xuong-can-tho-muon-di-grab-phaidi-bo-500-m-20180727105052786.htm