Xuống cấp nghiêm trọng cầu treo ở Nghệ An

Cầu treo Đò Rô là cây cầu dây văng lớn nhất huyện Tân Kỳ, hiện đang xuống cấp rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham giao giao thông.

Cầu treo Đò Rô trên sông Con nối hai xã Nghĩa Bình và Nghĩa Đồng huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) hiện đang xuống cấp rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông , đặc biệt vào mùa mưa lũ. Cầu dài 194m, rộng 2m, được xây dựng từ năm 2009 và đưa vào sử dụng từ tháng 8/2010. Đây là cây cầu dây văng lớn nhất huyện Tân Kỳ, nối từ đường Hồ Chí Minh đi qua các xã: Nghĩa Đồng, Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn và theo tuyến đường liên huyện nối với Quốc lộ 48 đi các huyện phía Tây tỉnh Nghệ An. Chính quyền xã cho biết vẫn chưa có kinh phí để tu bổ toàn diện nên chỉ sửa chữa những chỗ bị hỏng, để người dân tạm thời đi lại cho an toàn.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/xuong-cap-nghiem-trong-cau-treo-o-nghe-an