Xuống đập bắt ốc, 2 học sinh đuối nước tử vong

Chiều 17/5, ông Y Thôn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Tar (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai em học sinh tử vong.

Sau khi xuống hồ bắt ốc, hai em học sinh đã đuối nước thương tâm (ảnh minh họa)

Theo lời vị Chủ tịch xã Ea Tar, vào khoảng 11h ngày 16/5, trên đường đi học về, em H’Ân Kbuôr (9 tuổi) và em H’Noét KBuôr (10 tuổi, đều là học sinh Trường tiểu học Trần Cao Vân, xã Ea Tar) cùng 2 em học sinh khác đã xuống khu vực đập buôn K’Đón để bắt ốc.

Sau đó, em H’Ân và H’Noét không may đi vào chỗ nước sâu và bị nước cuốn trôi. Thấy bạn gặp nạn, hai học sinh còn lại đã hô hoán người dân xung quanh tới ứng cứu.

Tuy nhiên, cả H’Ân và H’Noét đều đã tử vong khi được trục vớt.

“Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các học sinh bị nạn để lo hậu sự cho các em”, ông Y Thôn thông tin.

Title đã được ANTT thay đổi.

Theo Infonet

Nguồn ANTT: http://antt.vn/xuong-dap-bat-oc-2-hoc-sinh-duoi-nuoc-tu-vong-238056.htm