Xuống vùng ngập lụt Chương Mỹ, Bí thư Hà Nội 'lệnh' hỗ trợ thứ bà con cần

'Phải xem thực sự bà con cần gì thì hỗ trợ cái đó, chứ không phải suốt ngày mì tôm... Tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con', Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ.

Bí thư Hoàng Trung Hải trực tiếp kiểm tra ngập lụt ở Chương Mỹ. Ảnh: Viết Thành

Ngày 4/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đi kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại huyện Chương Mỹ.

Chăm sóc sức khỏe cho người dân

Trực tiếp thị sát khu vực đê tả Bùi (xã Thanh Bình), Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, các lực lượng tiếp tục duy trì ứng trực chặt chẽ, bảo đảm ứng phó kịp thời các tình huống bất thường; có phương án, tổ chức lực lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là phụ nữ mang thai, người già và trẻ nhỏ.

Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ gia đình quan tâm bảo đảm an toàn, không để xảy ra thêm trường hợp nào bị đuối nước.

Theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, mưa lũ diễn ra trên địa bàn đã làm cho 3.600 hộ dân đang nằm trong vùng ngập sâu từ 0,5m-1,5m.

Huyện đã hỗ trợ đợt 1 cho mỗi hộ 20-30kg gạo, 2-3 thùng mỳ tôm, gia vị, nước uống và nước sạch sinh hoạt. Khi nước rút đến đâu, huyện sẽ chỉ đạo đóng điện đến đó, hộ nào chưa có điện thì được cung cấp nến, đèn pin...

Ông Hoàng Trung Hải đến nhà thăm, động viên và tặng quà các hộ gia đình vẫn đang chịu cảnh ngập lụt tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến. Ảnh: Viết Thành

Để bảo đảm vệ sinh môi trường, huyện cũng đã và đang huy động các tổ chức và người dân cùng tham gia vớt rác; triển khai phối hợp với Sở Y tế khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 hộ dân.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng cho hay, thời gian tới, huyện sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức và người dân thực hiện các biện pháp tiêu độc và phòng tránh dịch bệnh cho nhân dân.

Đồng thời, huyện tiếp tục cung cấp mỗi hộ khoảng 20kg gạo và một số nhu yếu phẩm khác. Tại các khu vực công cộng, huyện cũng sẽ đặt các téc nước để Công ty Nước sạch Hà Đông bơm nước phục vụ nhân dân.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, năm 2019 và những năm tiếp theo, huyện sẽ tập trung quy hoạch lại mạng lưới giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống công cộng, tổ chức lại sản xuất để bà con có cuộc sống tốt hơn trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Về lâu dài, huyện kiến nghị TP di dân đến nơi an toàn; nạo vét sông và nâng cấp đê..

Phải xem bà con cần gì thì hỗ trợ, chứ không phải suốt ngày mì tôm

Trước yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị làm rõ có hay không trường hợp người dân bị đói, bị khát như có cơ quan báo chí phản ánh, ông Hùng khẳng định, tất cả hơn 3.600 hộ dân trong vùng ngập nước đều được cung cấp gạo, nước sạch đầy đủ, không ai bị thiếu đói.

“Cuộc sống người dân đến nay đã ấm cúng và tự tin hơn để vượt qua khó khăn”, Chủ tịch huyện Chương Mỹ nói.

Bí thư Hà Nội lưu ý, không được chủ quan, tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con. Ảnh: Viết Thành

Vào ngày 30/7, mực nước sông Bùi lên đỉnh điểm là 7,51m. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, đây là mực nước trong lịch sử chưa có trong hàng trăm năm nay, cao hơn nhiều mực nước của tháng 10 năm ngoái, điều này cho thấy sự biến đổi khí hậu rất lớn.

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm nay, mưa lũ tại Chương Mỹ đã vượt mức lịch sử, vì vậy cần phải tiếp tục đầu tư hệ thống để đáp ứng tình hình thời tiết cực đoan hơn.

Theo dự báo khí tượng thủy văn cho thấy, nửa đầu tháng 8 tiếp tục sẽ có mưa lớn có thể lên đến 100mm, tình hình ngập lụt có thể còn kéo dài.

“Các việc đã làm phải được rà soát kỹ từng phần việc, làm tốt hơn. Đặc biệt, cần tiếp tục phổ biến đến các xã hết sức lưu ý, không được chủ quan, nhất là bảo đảm an toàn tính mạng của người dân", Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội yêu cầu, huyện và các đơn vị tiếp tục bố trí các lực lượng ứng trực, hỗ trợ lương thực, tổ chức các đoàn bác sỹ khám bệnh cho bà con, phòng, chống dịch bệnh, phối hợp các đơn vị xử lý rác để đảm bảo vệ sinh môi trường, sớm phục hồi sản xuất ngay khi nước rút.

Công tác cứu trợ cần kịp thời cho bà con, không để bà con bị đói, đứt bữa. Đồng thời, cần rà soát lại các thiệt hại để có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân.

“Phải xem thực sự bà con cần gì thì hỗ trợ cái đó, chứ không phải suốt ngày mì tôm. Có lạnh, có rét, có thiếu áo mặc thì đưa những cái bà con cần, không phải đưa bừa. Tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con”, Bí thư Hoàng Trung Hải nêu rõ.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh thêm, “phải xuống tận nơi, bám sát địa bàn, thường xuyên nhắc nhở để người dân không chủ quan, mất cảnh giác".

Hương Giang

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/xuong-vung-ngap-lut-chuong-my-bi-thu-ha-noi-lenh-ho-tro-thu-ba-con-can_t114c1159n137011