Xuyên đêm truy lùng kẻ gieo rắc 'cái chết trắng'

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất thành tích phá án của Đội CSMT.

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất thành tích phá án của Đội CSMT.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lúc 22 giờ ngày 22-2, tại trước địa chỉ 09- Hàm Nghi (Đà Nẵng), Tổ công tác 911 CATP Đà Nẵng phối hợp Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Thanh Khê bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Trung (1984, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, các trinh sát (TS) thu giữ 3 gói bột màu trắng mà theo Trung khai nhận là ma túy ketamine đem đi bán.

Trung tá Võ Đức Tuấn- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Thanh Khê cho biết, qua đấu tranh bước đầu, Trung khai nhận đã mua số ma túy nêu trên từ một người tên Tuấn ở P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào ngày 22-2 để bán lại kiếm lời. Ngay trong đêm, các TS của Đội CSMT tiến hành xác minh, điều tra nhanh đối tượng Tuấn ở địa bàn P. Khuê Trung để bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Với tinh thần khẩn trương, bí mật, TS đã nhanh chóng làm rõ người thanh niên tên Tuấn là Đỗ Minh Tuấn (1982, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ). Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Minh Tuấn ngay tại nhà riêng.

Khai thác nhanh, Tuấn khai nhận vào ngày 22-2, Tuấn bán số ma túy trên cho Hùng và hiện còn cất giữ ma túy trong phòng ngủ của mình. Từ lời khai của đối tượng, TS đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn và thu giữ thêm 10 viên nén hình tròn màu xanh và 13 gói bột màu trắng mà theo Tuấn khai là thuốc lắc và ma túy khay...

Đại úy Lê Hoàng Hải, điều tra viên Đội CSMT CAQ Thanh Khê cho hay, trên cơ sở điều tra ban đầu liên quan đến 2 đối tượng Nguyễn Thành Trung và Đỗ Minh Tuấn đã có cơ sở xác định được nội dung phạm tội của từng người. Cụ thể, giữa tháng 1-2020, Đỗ Minh Tuấn từ TP Đà Nẵng ra Bến xe TP Vinh (Nghệ An) gặp và mua của một người phụ nữ (không rõ lai lịch) 60g ma túy khay và 30 viên thuốc lắc với số tiền 50 triệu đồng. Sau đó, Tuấn đón xe đem số ma túy trên về lại Đà Nẵng chia nhỏ số ma túy khay để bán lại cho người khác để kiếm lời.

Tối 22-2, Nguyễn Thành Trung điện thoại cho Tuấn hỏi mua 2,5g ma túy khay thì được Tuấn đồng ý và báo giá 3 triệu đồng và hẹn địa điểm để nhận “hàng”. Sau khi mua số ma túy nói trên, Trung đem về nhà tiếp tục chia ra làm nhiều gói nhỏ để đem bán cho các con nghiện để kiếm lời. Ngoài ra, trước đó 5 ngày, Tuấn còn bán cho Trung 2,5g ma túy khay với số tiền 3 triệu đồng để cùng sử dụng với bạn bè.

Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thành Trung và tang vật.

Qua test, cả Nguyễn Thành Trung và Đỗ Minh Tuấn đều cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp. Bản thân Nguyễn Thành Trung đã bị kêu án 7 năm; Đỗ Minh Tuấn bị kêu án 8 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, “hành trình” phạm tội của 2 đối tượng này vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục để rồi nhận cái kết như bây giờ.

Ngày 24-2-2020, Thượng tá Trần Văn Tám- Trưởng CAQ Thanh Khê đã khen thưởng đột xuất thành tích khám phá vụ án mua bán trái phép chất ma túy của Đội CSMT CAQ Thanh Khê.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220821_xuyen-dem-truy-lung-ke-gieo-rac-cai-chet-trang-.aspx