Ý: 250 người chết vì Covid-19 trong 24h, Trung Quốc viện trợ 31 tấn vật tư y tế

Số người tử vong vì Covid-19 ở Ý đã tăng thêm 250 người, tương đương 25% chỉ trong vòng 24 giờ.

Khử trùng phòng dịch ở Venice, Ý. Ảnh: Reuters

Khử trùng phòng dịch ở Venice, Ý. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở Ý hiện chưa mang lại hiệu quả rõ rệt, khi số ca nhiễm mới và số ca tử vong vẫn gia tăng chóng mặt.

Hôm thứ Sáu, một quan chức Ý cho biết số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này vừa tăng thêm 25%, tương đương 250 ca, lên mốc 1.266 ca.

Trong khi đó, tổng số ca bệnh đã tăng khoảng 17%, từ 15.113 ca lên 17.660 ca chỉ trong một ngày.

Tỷ lệ tử vong ở Ý là 7%, cao hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là do Ý có dân số già, phần lớn các bệnh nhân mắc Covid-19 đều trên 80 tuổi và có bệnh tiềm ẩn.

Từ đầu tuần này, chính phủ Ý đã áp đặt các biện pháp kiểm soát quyết liệt trên toàn quốc như đóng cửa quán bar, nhà hàng, hạn chế đi lại… nhằm ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Dù vậy, ông Giulio Gallera - người đứng đầu cơ quan y tế vùng Lombardy cho biết những biện pháp hạn chế của chính phủ vẫn chưa đủ.

Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 ở Ý, với số ca tử vong chiếm 75% số ca tử vong trên cả nước.

“Chúng tôi đang yêu cầu được tiến hành các biện pháp đặc biệt dành riêng cho vùng Lombardy”, ông Gallera nói, đồng thời kêu gọi đóng cửa các nhà máy, văn phòng và hệ thống giao thông công cộng.

Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Giuseppe Conte sẽ chấp thuận yêu cầu của chính quyền Lombardy.

Phát biểu hôm thứ Sáu, 13/3, Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio cho biết chính phủ nước này đặt ra 2 mục tiêu chính, là chăm sóc người bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan.

Ông cũng gửi lời cảm ơn Trung Quốc vì đã gửi 31 tấn vật tư, bao gồm khẩu trang và mặt nạ phòng độc đến Ý, cùng một nhóm chuyên gia y tế.

Trong khi đó, các đồng minh Liên minh châu Âu (EU) đã từ chối yêu cầu hỗ trợ từ Ý, vì phải tích trữ khẩu trang và các thiết bị y tế khác cho công dân nước mình.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/y-250-nguoi-chet-vi-covid19-trong-24h-trung-quoc-vien-tro-31-tan-vat-tu-y-te-1620652.tpo