Y án kẻ hiếp dâm trẻ em

Ngày 25-4, TAND TP Đà Nẵng cho biết, đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án 11 năm tù đối với bị cáo Bùi Văn Đá (1991, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'. Bị hại là một cháu bé sinh năm 2009, thời điểm bị xâm hại cháu bé mới 11 tuổi 4 tháng 6 ngày.

Ngày 25-4, TAND TP Đà Nẵng cho biết, đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án 11 năm tù đối với bị cáo Bùi Văn Đá (1991, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bị hại là một cháu bé sinh năm 2009, thời điểm bị xâm hại cháu bé mới 11 tuổi 4 tháng 6 ngày.

Theo cáo trạng, trưa 10-5-2020, Đá đến một ngôi nhà trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thăm “vợ hờ” là chị N.T.M.C (1991). Tại đây, lợi dụng lúc chị C. không để ý, Đá giở trò đồi bại với cháu bé nạn nhân thì bị cháu bé hét lên nên chị C. phát hiện, can ngăn. Ngay sau đó, gia đình cháu bé bị xâm hại đã đến cơ quan Công an để tố cáo hành vi của Đá.

T.HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_242036_y-an-ke-hiep-dam-tre-em.aspx