Y án sơ thẩm đối với 7 bị cáo trong nhóm khủng bố 'Triều đại Việt'

Sáng nay (31/3), Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với 7 bị cáo trong băng nhóm khủng bố trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình, TPHCM.

Đây là 7 trong số 20 người trong vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức "Triều đại Việt" thực hiện nhằm khủng bố để lật đổ Nhà nước Việt Nam bị TAND TPHCM xét xử hồi tháng 9/2020. Phiên tòa phúc thẩm được mở do có đơn kháng cáo xin giảm án và được hưởng án treo của các bị cáo: Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn, Nguyễn Thanh Bình, Trương Thị Trang, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật và Nguyễn Minh Nhật.

Trong vụ án này, Nguyễn Khanh- kẻ cầm đầu tổ chức “Triều đại Việt” trong nước, chủ mưu vụ ném bom vào trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình không kháng cáo, chấp nhận mức án 24 năm tù về hai tội danh mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo.

HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo.

Trình bày trước Hội đồng xét xử phúc thẩm, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi và đồng ý với tội danh mà bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên. Tuy nhiên, các bị cáo cho rằng. bản án sơ thẩm là quá nặng đối với hành vi, mức độ phạm tội của mình và Hội đồng xét xử sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ nên đã kháng cáo. Tại tòa, các bị cáo và các luật sư bào chữa đã cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới như: hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình, một số bị cáo đã giao nộp số tiền thu lợi bất chính, thực hiện hành vi phạm tội chỉ nhằm mục đích kiếm tiền tiêu xài cá nhân,…

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hành vi “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “mua bán trái phép vật liệu nổ” của các bị cáo là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đến an ninh quốc gia; nếu không ngăn chặn kịp thời hậu quả sẽ rất nghiêm trọng khi các đối tượng có âm mưu khủng bố tại các tỉnh thành trong cả nước như: TPHCM, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Bình Phước…

Theo Hội đồng xét xử, các tình tiết được các bị cáo cung cấp tại tòa không có gì mới và đã được cấp sơ thẩm xem xét. Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TPHCM tuyên là tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo. Thậm chí mức án của một số bị cáo trong vụ án đang là mức thấp nhất trong khung hình phạt. Từ đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM cho rằng, không có sở giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với 7 bị cáo này.

Chấp nhận mức án 24 năm tù về hai tội danh trên mà cấp sơ thẩm đã tuyên, Nguyễn Khanh - kẻ cầm đầu tổ chức “Triều đại Việt” trong nước, chủ mưu vụ ném bom vào trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, thực hiện ý đồ phá hoại khủng bố nhằm lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam, tổ chức “Triều đại Việt” do Ngô Văn Hoàng Hùng (tức Ngô Hùng, ngụ Canada) làm Tổng tư lệnh đã lôi kéo các bị cáo tham gia. Để chỉ đạo các bị cáo ở trong nước thực hiện hành vi trên, từ tháng 11/2017 cho đến khi phát hiện, Ngô Hùng đã chuyển tiền tài trợ cho các đối tượng tổng cộng 315.250.000 đồng; 1.600 CAD và 100 USD.

Sau khi nhận được tiền tài trợ, Nguyễn Khanh- kẻ cẩm đầu tổ chức “Triều Đại Việt” trong nước cùng các bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật đã thực hiện mua bán vật liệu nổ, chế tạo trái nổ, giao và chỉ đạo cho các thành viên trong tổ chức “Triều đại Việt” ở trong nước thực hiện hành vi, âm mưu khủng bố tại các tỉnh thành trong cả nước .

7 bị cáo trong nhóm 20 người trong vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức "Triều đại Việt" tại TAND Cấp cao tại TPHCM sáng nay (31/3).

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh mức án 24 năm tù và phạt hành chính 10 triệu đồng về hai tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Các bị cáo Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn, bị tuyên phạt mức án 18 năm tù đồng thời chịu hình phạt bổ sung quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù về cùng tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thanh Bình bị tuyên 9 năm tù; bị cáo Trương Thị Trang 3 năm tù đồng thời chịu sự quản chế từ 2– 3 năm sau sau khi mãn hạn tù.

3 bị cáo: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị tuyên từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về cùng tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/y-an-so-tham-doi-voi-7-bi-cao-trong-nhom-khung-bo-trieu-dai-viet-847067.vov