Y án sơ thẩm người đàn ông đánh trọng thương nhân viên quán ăn

Không đồng ý với việc vợ cho thuê nhà, bị cáo Hùng đến gây sự và đánh trọng thương 1 nhân viên quán ăn.

Ngày 12/8, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Hùng, SN 1957, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM về tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Hùng tại tòa.

Bị cáo Hùng tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, Hùng và vợ có 1 căn nhà tại quận 1. Cả hai thường mâu thuẫn và đã ly hôn nhưng chưa phân chia tài sản chung.

Vợ Hùng sử dụng căn nhà chung này để cho người khác thuê mở quán ăn nhưng Hùng không đồng ý nên đến quán đập phá.

Sau khi gây sự, Hùng định đi về thì thấy nhân viên của quán tên Sơn cầm 1 cây búa. Nghĩ anh Sơn cầm búa để đánh mình, Hùng liền dùng 1 cây xà-ben tiến đến đánh anh Sơn 2 cái vào mặt, gây thương tích theo giám định là 14%.

Với hành vi nêu trên, trước đó cấp sơ thẩm tuyên phạt Hùng 2 năm tù giam. Sau bản án, Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, Hùng thành khẩn khai báo và cho rằng, mình đã lớn tuổi, thực hiện hành vi phạm tội trong lúc nóng giận nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án tại tòa, đại diện VKS thực hành quyền công tố đề nghị tòa tuyên bác kháng cáo của bị cáo Hùng.

Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng, bản án sơ thẩm đã xem xét đúng người, đúng tội nên quyết định bác kháng cáo của bị cáo Hùng, tuyên y án 2 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Huỳnh Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/y-an-so-tham-nguoi-dan-ong-danh-trong-thuong-nhan-vien-quan-an-a485957.html