Y án tử hình kẻ giết người dã man

(SGGP).- Ngày 23-6, TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ giết người dã man do Lê Nguyên Trẻ (SN 1989) gây ra. HĐXX tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Trẻ mức án chung tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Trước đó, trong lúc chờ phiên tòa xét xử, bị cáo Trẻ định leo lên cửa sổ bên ngoài phòng xử từ tầng một nhảy xuống đất tự tử nhưng không thành.

Theo lời khai của bị cáo, do cần tiền nên Trẻ có ý định chiếm đoạt chiếc xe gắn máy của chị N.T.H., người ở cùng nhà trọ với Trẻ tại số 237/33 Hòa Bình phường Hiệp Tân. Chiều ngày 9-8-2008, Trẻ đã ra tay hạ sát chị N.T.H. và chị H.T.T. (bạn chị H.) bằng cách siết cổ và dùng dao cắt cổ hai chị. Sau khi gây án, Trẻ chỉ kịp lấy 250.000 đồng, hai chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn lên Đà Lạt. Ba ngày sau, Trẻ quay về TPHCM đầu thú. A. CHÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phapluat/2009/6/194931/