Y án vụ chém người ở đảo Điệp Sơn

Hội đồng xét xử nhận định, tuy các bị cáo đã bồi thường, được bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng án sơ thẩm tuyên có phần còn nhẹ so với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện.

Sáng 18-4, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn Bá Luân (sinh năm - SN 1988, trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Nam - đơn vị kinh doanh vận chuyển khách ra đảo Điệp Sơn, Vạn Ninh) và của bị hại đối với 5 bị cáo liên quan trong vụ chém người do mâu thuẫn chở khách ra đảo Điệp Sơn hồi năm 2016.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Bá Luân vẫn phải chấp hành 2 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. 4 đồng phạm khác, cùng trú xã Vạn Thắng vẫn chấp hành mức án sơ thẩm gồm: Lê Văn Vương (SN 1991) 3 năm tù; Võ Đức Trí (SN 1995), Nguyễn Đức An (SN 1995) và Lê Huy (SN 1997) cùng mức 2 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định, tuy các bị cáo đã bồi thường, được bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ, bị cáo Luân có nhiều thành tích trong đợt mưa bão năm 2017, đã tích cực bồi thường cho bị hại, nhưng án sơ thẩm tuyên còn có phần nhẹ so với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện.

Trước đó, khoảng tháng 3-2016, anh Trần Ngọc Tuấn Huy (biệt danh “Cu Đốc”, trú thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh) có ý định mua ca nô chở khách du lịch ra đảo Điệp Sơn. Tuy nhiên, anh Tuấn Huy bị Luân gây khó khăn. Vì vậy, anh Tuấn Huy hẹn gặp Luân nói chuyện, nhưng Luân không đồng ý và nói cấm tất cả không được lái ca nô chở khách ở cảng Phan Đình Giót ra đảo Điệp Sơn. Nghe vậy, anh Tuấn Huy đã thách đố Luân.

Sáng 2-4-2016, Luân gặp Vương (người làm thuê), nhờ Vương kiếm mấy người chém anh Tuấn Huy. Vương nhận lời. Tối 2-4, cả nhóm đến nhà anh Tuấn Huy. Thấy anh này đang ngủ, Trí và An đã chém tới tấp. Sau đó, cả nhóm đến địa điểm hẹn sẵn để Luân chở ra đảo Điệp Sơn. Luân còn dặn cả nhóm ở lại đảo, không vào đất liền. Kết quả giám định cho thấy, anh Tuấn Huy bị thương tật 30%.

Vương có 2 tiền án về các tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy, phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201904/y-an-vu-chem-nguoi-o-dao-diep-son-8111776/