Ý bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm

Số ca nhiễm Covid-19 ở Ý đã xuống mức thấp nhất trong 5 ngày, giúp giảm bớt áp lực lên hệ thống bệnh viện đã quá tải và mang lại một tia hy vọng cho quốc gia đã mất nhiều sinh mạng vì Covid-19 hơn bất kỳ nước nào trên thế giới.

Quân đội Tây Ban Nha làm nhiệm vụ tại Trung tâm thương mại Palacio de Hielo, Madrid, nơi có sân trượt băng được trưng dụng thành nhà xác tạm thời. Ảnh: Getty Images

Quân đội Tây Ban Nha làm nhiệm vụ tại Trung tâm thương mại Palacio de Hielo, Madrid, nơi có sân trượt băng được trưng dụng thành nhà xác tạm thời. Ảnh: Getty Images

Giới chức Ý ngày 23/3 báo cáo 4.789 ca lây nhiễm mới, giảm từ mức 5.560 của hôm 22/3 và 6.557 ca của ngày 21/3 cũng như 3 ngày trước đó.

Số ca phải nhập viện ở vùng Lombardy, nơi bị dịch tấn công mạnh nhất, cũng giảm lần đầu tiên từ khi bùng phát.

“Hôm nay có lẽ là ngày tích cực đầu tiên mà chúng ta có trong tháng vô cùng khó khăn này”, ông Giulio Gallera, quan chức y tế vùng Lombardy, nói. “Đây chưa phải lúc hát mừng chiến thắng, nhưng chúng ta đã bắt đầu thấy ánh sáng từ cuối đường hầm”, ông nói thêm.

Số liệu mới nhất cho thấy Ý đã có 63.927 người nhiễm Covid-19, trong khi Trung Quốc đại lục có 81.093.

Ý có tổng số 6.077 người chết vì Covid-19, cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, sau khi có thêm 601 người chết vì bệnh này hôm 23/3. Tỷ lệ tử vong ở Ý là 9,5%, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 4,4%.

Trong khi Ý đón nhận tín hiệu tích cực bằng sự lạc quan thận trọng, người Tây Ban Nha sợ rằng họ vẫn đang trên chiều đi lên đỉnh dốc.

Chưa thấy hy vọng

Giới chức Tây Ban Nha vừa báo cáo thêm 462 ca tử vong chỉ trong 24 giờ, mức cao nhất từ khi bước vào mùa dịch. Tây Ban Nha giờ đã có 35.212 ca nhiễm và 2.316 ca tử vong, theo số liệu tổng hợp của ĐH Johns Hopkins.

Ông Fernando Simon, điều phối viên chương trình khẩn cấp của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho rằng, số lượng tử vong tăng vọt có thể là dấu hiệu cho thấy dịch đã lên đỉnh, nhưng ông cũng không chắc chắn. Một dấu hiệu đáng ngại nữa là gần 4.000 nhân viên y tế nước này đã nhiễm bệnh.

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Carmen Calvo đã phải nhập viện từ hôm 22/3 và đang chờ kết quả xét nghiệm. Hai bộ trưởng và phu nhân của Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đã dương tính với virus corona.

Trong tình hình đó, chính quyền thành phố Madrid phải chuyển một sân trượt băng thành nhà xác tạm thời, sau khi dịch vụ tang lễ của thành phố thông báo hôm 23/3 rằng sẽ dừng tiếp nhận thi thể những người chết vì Covid-19 khi không còn đủ thiết bị bảo hộ, CNN đưa tin.

Chính quyền thành phố cho biết đây là biện pháp bất thường và tạm thời nhằm giảm bớt nỗi đau cho gia đình các nạn nhân và giảm áp lực lên các bệnh viện ở Madrid.

Tại Mỹ, thêm nhiều thống đốc quyết định áp lệnh phong tỏa, yêu cầu hàng triệu người Mỹ phải ở nhà để làm chậm tốc độ lây lan của virus. Nhưng Tổng thống Donald Trump nói rằng, các biện pháp hạn chế đó có thể chỉ tính theo tuần chứ không tính theo tháng. Mỹ đã có hơn 42.000 người nhiễm và ít nhất 559 người tử vong.

Bộ trưởng văn phòng nội các Anh Michael Gove thông báo nước này có thể tăng hình phạt với những người không thực hiện các biện pháp hạn chế ra ngoài. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nói rằng, tình trạng phong tỏa ở nước này có thể kéo dài nhiều tuần. Hôm qua, nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng thế giới Manu Dibango qua đời ở tuổi 86 tại Pháp vì Covid-19. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn phải xét nghiệm thêm.

Một nửa nhân viên trong chính phủ Iran đang phải ở nhà khi số người chết vì Covid-19 ở nước này đã vượt ngưỡng 1.900. Lào hôm qua ghi nhận 2 ca nhiễm đầu tiên.

Trong khi đó, Trung Quốc cho biết từ đêm qua sẽ kết thúc 2 tháng phong tỏa tại hầu khắp các thành phố của tỉnh Hồ Bắc, trong bối cảnh số ca nhiễm trong nước tiếp tục ở mức thấp.

Trên khắp thế giới, hơn 377.400 người đã nhiễm bệnh và 16.500 người đã chết vì Covid-19, theo tổng hợp của ĐH Johns Hopkins.

Bình Giang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/y-bat-dau-thay-anh-sang-cuoi-duong-ham-1628933.tpo