Ý - Bồ Đào Nha: Cơ hội cuối cùng cho 'Squadra Azzurra'

Phải thắng Bồ Đào Nha để tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành ngôi đầu ở bảng A3 nhưng liệu các chân sút của Ý có kịp tỉnh giấc trước cơ hội cuối cùng này?

Ciro Immobile (trái) có thể được HLV Roberto Mancini giao cho nhiệm vụ dẫn dắt hàng công của đội tuyển Ý - Ảnh: AFP

Ngôi đầu bảng sẽ là mục tiêu duy nhất của cả Ý lẫn Bồ Đào Nha khi 2 đội giáp mặt nhau tại sân San Siro vào rạng sáng 18.11 (lúc 2 giờ 45, theo giờ VN) ở lượt trận thứ 5 của bảng A3 vòng bảng UEFA Nations League. Nếu giành được chiến thắng, Ý sẽ vươn lên ngôi đầu nhưng họ vẫn phải chờ kết quả của trận Bồ Đào Nha - Ba Lan diễn ra vào ngày 21.11 thì mới biết chắc được số phận của mình. Trong khi đó, Bồ Đào Nha chỉ cần tránh được thất bại là sẽ sở hữu tấm vé góp mặt ở VCK tranh ngôi vô địch diễn ra vào tháng 6.2019.

Có cơ hội giành chiến thắng

Muốn thắng thì đương nhiên phải chơi tấn công nhưng vấn đề nằm ở chỗ đội tuyển đội tuyển Ý đang gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Trong 6 trận đấu gần đây nhất, “Squadra Azzurra” chỉ thắng được đúng một trận mà cũng chỉ ghi được nhiều nhất là một bàn trong mỗi trận đấu, dù HLV Roberto Mancini đã thử hết cầu thủ này đến cầu thủ khác. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất đó, 1-0 tại Ba Lan, chẳng những đã giúp đội tuyển Ý tránh được thảm cảnh rớt hạng ở UEFA Nations League mà còn thắp lại hy vọng cho họ trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Lần này, trong sự vắng mặt của Federico Bernardeschi vì chấn thương, HLV Mancini đã thử nghiệm Domenico Berardi trong vai trò “số 9” ảo để cùng với Federico Chiesa và Lorenzo Insigne hình thành 3 mũi tấn công ở 2 buổi tập liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, theo báo chí Ý, nhiều khả năng tiền đạo Ciro Immobile, chứ không phải Berardi, sẽ lĩnh ấn tiên phong trong cuộc đón tiếp Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, vẫn còn 2 vị trí khác mà ông đang phải đắn đo là hậu vệ trái (giữa Cristiano Biraghi và Emerson Palmieri) và tiền vệ phải (giữa Nicolo Barella và Lorenzo Pellegrini).

HLV Mancini nói: “Chúng tôi đã thua ở Bồ Đào Nha (0-1) khi chơi với một đội hình rất trẻ nhưng bây giờ chúng tôi sẽ có cơ hội đánh bại họ tại San Siro, chúng tôi phải suy nghĩ về điều này, sau đó chúng tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra ở trận Bồ Đào Nha - Ba Lan. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là chơi một trận đấu hay, chơi tốt như chúng tôi đã làm trong 2 trận đấu gần nhất. Tôi muốn thấy một đội bóng tấn công toàn diện cho đám đông tại San Siro, một SVĐ luôn được lấp đầy mỗi khi Ý thi đấu và điều này là rất quan trọng”.

Thật vậy, sẽ có khoảng 62.000 CĐV Ý phủ kín các khán đài của sân San Siro để nâng cao tinh thần và tạo thêm động lực cho cơ hội cuối cùng của “Squadra Azzurra”, dù họ vẫn chưa quên rằng chính tại nơi đây đúng một năm về trước, đội tuyển của họ đã bị Thụy Điển loại ở vòng play-off World Cup 2018.

Không chơi để tìm kiếm 1 điểm

Raphael Guerreiro (phải), một trong 4 nhà vô địch châu Âu được HLV Fernando Santos gọi trở lại trong đợt triệu tập lần này - Ảnh: AFP

Trái ngược với cách tiếp cận trận đấu có thể rất tích cực của Ý, nhiều khả năng Bồ Đào Nha sẽ chơi rất thận trọng theo cái cách mà HLV Fernando Santos thường làm ở những trận đấu quan trọng, dù ông không giấu diếm ý định sẽ kết thúc cuộc tranh chấp tại bảng A3 ngay ở trận đấu này. Ông nói: “Mặc dù chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu để giành quyền vào chơi ở VCK nhưng chúng tôi muốn kết thúc công việc ở Ý. Chúng tôi không muốn làm cho trận đấu với Ba Lan trở thành trận đấu quyết định. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở Ý. Nếu chơi để cầm hòa, chúng tôi sẽ đối mặt với nguy cơ lớn”.

Chính vì vậy, khi Cristiano Ronaldo vẫn chưa quay trở lại ĐTQG kể từ sau VCK World Cup 2018, HLV Santos đã gọi trở lại 4 nhà vô địch châu Âu 2016 là Jose Fonte, Raphael Guerreiro, Joao Mario và Andre Gomes do họ đã chơi rất tốt cho CLB của họ trong thời gian gần đây. Họ sẽ mang thêm kinh nghiệm đến cho một đội bóng đang được ông trẻ hóa khá toàn diện mà với dạng trận đấu sống còn như thế này, đó có thể là yếu tố quyết định.

Bồ Đào Nha đã chơi khá ấn tượng kể từ khi họ bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2018. Đội bóng của HLV Santos vẫn chưa bị đánh bại trong 4 trận mà họ đã chơi, thắng 3 trong số đó. Nếu tiếp tục duy trì được thành tích bất bại này, Bồ Đào Nha sẽ hoàn toàn xứng đáng với ngôi đầu bảng cùng một tấm vé góp mặt ở VCK tranh ngôi vô địch UEFA Nations League vào tháng 6.2019.

Tuy nhiên, HLV Santos đã cảnh báo các học trò rằng “Ý rõ ràng đang cải thiện, chơi một trận đấu tuyệt vời trước Ba Lan trong trận đấu gần nhất của họ và sẽ rất khác so với đội hình mà chúng tôi đã gặp ở trận lượt đi. Họ là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Mặc dù vắng mặt tại World Cup, nhưng Ý luôn rất mạnh khi họ được chơi trên sân nhà”.

Lịch sử đối đầu

- Ý và Bồ Đào Nha đã gặp nhau 26 lần trong quá khứ, Ý thắng 18 trận, Bồ Đào Nha thắng 6.

- Ý và Bồ Đào Nha đã gặp nhau 4 lần tại các vòng loại World Cup, Ý thắng 3 trận, Bồ Đào Nha thắng 1.

Đội hình dự kiến

Ý (4-3-3): Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi - Baretta, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne.

Bồ Đào Nha (4-3-3): Patricio - Cancelo, Fonte, Dias, Guerreiro - Pizzi, Andre Gomes, Carvalho - Bernardo Silva, Andre Silva, Bruma.

[VIDEO] HLV NGƯỜI Ý HỨA DẪN TOÀN ĐỘI FULHAM ĐI ĂN MCDONAL'S

Nam Khang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/y-bo-dao-nha-co-hoi-cuoi-cung-cho-squadra-azzurra-95732.html