Ý đồ của người điều khiển drone bay đến đảo Đài Loan

Người điều khiển máy bay không người lái rải thực phẩm ở Đài Loan (Trung Quốc), có biệt danh 'đội trưởng Tuyền Châu'. Anh nói mình hành động vì 'tò mò' và mong muốn thống nhất.

“Thông điệp của hầu hết máy bay không người lái gửi đến Đài Loan là tuyên bố chủ quyền và khao khát thống nhất của chúng tôi”, một cư dân Trung Quốc đại lục, sử dụng bí danh "đội trưởng Tuyền Châu" cho biết trong bài đăng trên South China Morning Post hôm 10/9.

Người này nói thêm rằng bản thân hành động "vì tò mò" về căn cứ ở Đài Loan, cho biết một số người khác cũng đang làm điều tương tự.

Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video cho thấy máy bay không người lái dân dụng bay từ thành phố Hạ Môn đến đảo Liệt Tự, do Đài Loan kiểm soát, cách đó khoảng 5 km.

Thiết bị này thả một lá thư gửi đến các binh sĩ đóng quân ở đó, kèm theo một gói đồ ăn nhẹ mà đài truyền hình Đài Loan từng tuyên bố là không thể mua được ở đại lục, bao gồm một quả trứng trà và một túi dưa muối kiểu Tứ Xuyên.

 Hình ảnh căn cứ quân sự của Đài Loan chụp bởi một máy bay không người lái dân sự từ đại lục . Ảnh: Weibo.

Hình ảnh căn cứ quân sự của Đài Loan chụp bởi một máy bay không người lái dân sự từ đại lục . Ảnh: Weibo.

Hành động này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan sau cuộc tập trận quy mô lớn của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc quanh hòn đảo. Các động thái của Bắc Kinh nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8.

Chính quyền đại lục xác nhận cư dân hành động nhằm thể hiện sự ủng hộ của đối với việc thống nhất, song các nhà phân tích cảnh báo sự việc có nguy cơ dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/y-do-cua-nguoi-dieu-khien-drone-bay-den-dao-dai-loan-post1354135.html