Ý hay chưa hợp thời

VH- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa thể hiện mong muốn đất nước này được tham gia nhóm Brics - hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Ông Erdogan được mời tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 10 vừa qua của nhóm Brics tổ chức ở Nam Phi, trên cương vị chủ tịch đương nhiệm của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Lãnh đạo các nước thành viên của Brics chắc chắn đã trao đổi với ông Erdogan về chuyện này bên lề hội nghị cấp cao nói trên, nhưng chưa thấy có thể hiện quan điểm thái độ chính thức nào.

Brics được thành lập năm 2006 với 4 thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, gọi là nhóm Bric. Năm 2010, Bric cho Nam Phi tham gia và nhóm có tên gọi tắt Brics như hiện tại. Như thế có nghĩa là Brics đã từng có lần mở rộng khuôn khổ diễn đàn và vì thế nếu tới đây có tiếp nhận thêm Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng không phải tạo tiền lệ mới. Kết nạp thêm thành viên mới là cần thiết đối với nhóm này nếu muốn tăng cường vai trò và ảnh hưởng, thế và lực trên thế giới cũng như hậu thuẫn lẫn nhau hiệu quả hơn trên mọi phương diện. Tuy nhiên, câu hỏi quyết định vẫn luôn là kết nạp ai vào vào thời điểm nào. Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ hợp tác tốt với tất cả các nước thành viên hiện tại của Brics, đặc biệt với Nga và Trung Quốc. Nước này cũng còn tham gia khuôn khổ diễn đàn của 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi, gọi tắt là nhóm G20.

Thu nạp Thổ Nhĩ Kỳ vào nhóm, là ý tưởng hay đối với nhóm Brics. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng chút nào đối với Brics. Nguyên do ở chỗ Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của EU và trong thực chất là một quốc gia Hồi giáo. Nguyên do cũng còn ở chỗ Brics từ khi thành lập ra cho tới nay chưa đạt được thành quả phát triển gì nhiều, hiện tại cần chất hơn là lượng, phải coi trọng hợp tác và liên kết nọi nhóm trước mở rộng nhóm. Vì thế, ý tưởng hay kia hiện chưa được thời.

Lương San

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/y-hay-chua-hop-thoi