Ý kiến cử tri: Tận tâm, trách nhiệm hơn nữa trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những giải trình cụ thể về dịch sốt xuất huyết vừa qua ở Thủ đô. Mặc dù quá trình dập dịch của các cơ quan chức năng rất quyết liệt nhưng dịch sốt xuất huyết vẫn kéo dài và lan rộng. Mặc dù đã cơ bản được khống chế, nhưng người dân vẫn lo lắng dịch sẽ quay trở lại.

Theo tôi, dịch sốt xuất huyết vừa qua cho thấy, y tế dự phòng ở Hà Nội còn nhiều bất cập, thậm chí là chưa đáp ứng yêu cầu từ thực tế cuộc sống người dân. Trong đợt dịch vừa qua, do ngành y tế một số nơi chậm chạp trong phản ứng dịch, cho nên nhiều người dân phải chủ động thuê các dịch vụ tư nhân phun thuốc diệt muỗi bảo vệ gia đình… Ðây là vấn đề cần được ngành y tế Thủ đô nói chung và y tế cả nước rút kinh nghiệm, quan tâm cụ thể, kịp thời hơn nữa để có thể phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh. Ngành y tế cần chủ động, quyết liệt và tận tâm hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HOÀNG HÀ

(Ðống Ða, Hà Nội)

Công nghệ chế biến lâm sản chưa được quan tâm

Trên cả nước hiện có 4,1 triệu ha rừng sản xuất, là tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Tuy nhiên, những năm qua, sản phẩm rừng trồng phần lớn chỉ mới dừng ở công đoạn sơ chế hoặc bán thành phẩm để xuất khẩu, như dăm gỗ, ván sấy,... rồi nhập khẩu thành phẩm. Bên cạnh đó, giá trị mỗi héc-ta rừng trồng chưa cao. Vì vậy, cần quan tâm chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng rừng sản xuất; tập trung phát triển công nghệ chế biến để nâng cao giá trị rừng. Từ đó, nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của ngành kinh tế lâm nghiệp trong nền kinh tế; tăng thu nhập cho người trồng rừng, khuyến khích người dân tích cực tham gia trồng, bảo vệ và phát triển rừng sẽ đem lại nhiều lợi ích như: Góp phần chống xói mòn đất, giảm hậu quả thiên tai lụt, bão, sạt lở đất, xóa đói, giảm nghèo cho người dân.

HOÀNG VĂN CHUNG

(Xã Thanh Tương, huyện Na Hang, Tuyên Quang)

Tiềm năng giao thông đường thủy chưa được khai thác

Giao thông thủy là lợi thế rất lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt, nối thông các tiểu vùng với nhau, kết nối với vùng kinh tế trọng điểm TP Hồ Chí Minh và thông ra biển. Tuy nhiên, lợi thế này chưa được đầu tư khai thác đúng mức. Giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020, có hơn 90% nguồn vốn dành cho đầu tư giao thông đường bộ.

Tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển giao thông vận tải thủy, phục vụ vận chuyển nông thủy sản. Việc đầu tư các tuyến vận tải thủy theo các tuyến sông, kết hợp công tác thủy lợi, chỉnh trị dòng chảy nhằm tái cơ cấu nông nghiệp của vùng thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời tạo sự liên kết các tiểu vùng với nhau, của vùng đồng bằng sông Cửu Long với các vùng, miền khác...

TRẦN THANH CANG

(Khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34578202-y-kien-cu-tri-tan-tam-trach-nhiem-hon-nua-trong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan.html