Ý kiến cử tri

Những năm qua, với vai trò là người đại biểu dân cử, các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Ông Mấu Sang - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh):

Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, với vai trò là người đại biểu dân cử, các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Qua các đợt tiếp xúc, nhiều vấn đề cử tri phản ánh đã được quan tâm giải quyết như: Việc bố trí đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất; chăm lo giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân miền núi; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển các mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập; đầu tư nhiều tuyến đường vào khu sản xuất, vận chuyển nông sản; quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân miền núi... Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi đã ngày càng thay đổi, khang trang hơn; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa miền núi với đồng bằng vẫn còn chênh lệch lớn, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Do đó, tôi mong muốn, các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ có ý kiến, tham gia xây dựng thêm những chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho vùng cao; ưu tiên cho công tác giáo dục, đào tạo để nâng cao trình độ cho người dân; tiếp tục quan tâm giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp gắn với việc ổn định đầu ra của nông sản để các hộ nâng cao thu nhập, ổn định đời sống; hỗ trợ xóa nhà tranh tre, dột nát cho đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết việc làm cho thanh niên vùng cao…

HẢI LĂNG (Ghi)

Anh Nguyễn Thành Luân - Bí thư Đoàn thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm):

Hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên

Tôi tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tìm được những người có tâm, có tài để định ra quyết sách, chiến lược cho đất nước, cho địa phương phát triển trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo thế hệ trẻ, dành nhiều ưu ái cho thanh thiếu niên. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên chủ yếu vẫn là tư vấn, chưa có giải pháp mạnh mẽ. Mặt khác, công tác tư vấn giới thiệu việc làm chủ yếu đối với những người đã qua đào tạo, còn lao động chưa qua đào tạo gặp khó khăn khi tìm việc làm. Vì vậy, Nhà nước cần quan tâm, có giải pháp giải quyết hay chính sách hỗ trợ đào tạo cho đối tượng này. Ngoài ra, các cấp, ngành cũng cần có giải pháp đủ mạnh để răn đe, giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng, vi phạm pháp luật trong học đường cũng như ngoài xã hội…

V.L (Ghi)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202103/y-kien-cu-tri-8211358/