Ý kiến cử tri

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Quan tâm hơn nữa đến tổ chức công đoàn và người lao độngXác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong bầu cử. Đồng thời, triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo lập thành tích chào mừng ngày hội bầu cử của toàn dân.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Quan tâm hơn nữa đến tổ chức công đoàn và người lao động

Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong bầu cử. Đồng thời, triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo lập thành tích chào mừng ngày hội bầu cử của toàn dân.

Tôi mong muốn cuộc bầu cử đợt này sẽ lựa chọn được những đại biểu có đủ phẩm chất, đạo đức, trí tuệ. Các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến tổ chức công đoàn, người lao động; tập trung nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, HĐND các cấp ban hành những chính sách tạo việc làm, nâng cao tiền lương, thu nhập và đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động, nhất là lao động ở các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, có những giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lao động, thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho người lao động, nhất là chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và công tác an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, các đại biểu cần quan tâm đề xuất, kiến nghị sớm triển khai xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà trẻ, trường học, nhà ở xã hội dành cho công nhân; thường xuyên đối thoại, tiếp xúc cử tri là công nhân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của người lao động, từ đó đề xuất, xây dựng những quyết sách đảm bảo quyền lợi cho công nhân; cùng với tổ chức công đoàn tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật đến người lao động, doanh nghiệp…

V.G (Ghi)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202104/y-kien-cu-tri-8214341/