'Ý nghĩa doanh nhân xã hội' trong cộng đồng khởi nghiệp

Nằm trong khuôn khổ cuộc thi khởi nghiệp Hult Prize khu vực Đông Nam Á 2018-2019, chương trình thảo luận 'Ý nghĩa doanh nhân xã hội' sẽ được tổ chức vào lúc 14:00 giờ thứ Bảy, ngày 9-3 tại Hội trường A5 trường Đại học Bách Khoa TPHCM.

Chương trình kỳ vọng quy tụ hơn 1.000 doanh nhân, nhà quản lý, chuyên viên, sinh viên từ các tổ chức, đơn vị cùng 93 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM. Đây là sự kiện do Hult Prize khu vực Đông Nam Á tổ chức với ban chỉ đạo là Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Hội đồng Điều phối Mạng lưới khởi nghiệp TP Đà Nẵng, Phòng Kinh tế Quận 3 và trường Đại học Bách Khoa TPHCM.

Sự kiện hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của công chúng về doanh nghiệp xã hội, tạo nền tảng cho việc tôn vinh những doanh nhân xã hội tiêu biểu cấp thành phố trong thời gian tới. Doanh nghiệp xã hội chính là mô hình mang tính đổi mới sáng tạo lớn, nhằm phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững.

Chương trình có sự góp mặt của ba diễn giả uy tín là ông Ahmad Ashkar, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Hult Prize Foundation - một trong 5 ý tưởng giúp thay đổi thế giới do tạp chí Time bình chọn 2013; bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam; ông Phạm Phú Ngọc Trai, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (GIBC).

An Yên

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/285985/y-nghia-doanh-nhan-xa-hoi-trong-cong-dong-khoi-nghiep.html