Ý nghĩa 'Ngày đoàn viên'

Thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), ngày 21-3, Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức Hành trình 'Đến với các địa chỉ lịch sử của Đoàn'. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng 'Ngày đoàn viên' do tuổi trẻ TP Cần Thơ phát động với nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Từ sáng sớm, hơn 30 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối đã có mặt tại Bến Ninh Kiều, viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, tuổi trẻ Đoàn khối đã báo công dâng Bác, thành kính thắp hương tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ đối với đất nước.

Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên tham gia hành trình.

Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ báo công dâng Bác. Trong Tháng Thanh niên, Đoàn khối chỉ đạo mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Đến thời điểm này, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt tiến độ, trong đó nhiều hoạt động gắn với xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới. Đặc biệt, tuổi trẻ Đoàn khối đã phát động đợt thi đua "90 ngày tiết kiệm thực hiện 90 công trình, phần việc" nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/2/1931-26/32021).

Đoàn viên, thanh niên thành kính thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), ngoài các công chức, viên chức trẻ của Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, còn có lực lượng đoàn viên, thanh niên quận Bình Thủy và huyện Phong Điền. Các bạn trẻ được thuyết minh viên giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Ông là tấm gương sáng về sự công minh, chính trực, hết lòng vì dân, vì nước. Những cống hiến to lớn của ông cho nền văn học nước nhà là niềm tự hào không chỉ của người dân Cần Thơ, mà là cả vùng Nam Bộ.

Trong hành trình đến với các địa chỉ đỏ, các bạn trẻ còn được gặp gỡ nhân chứng lịch sử, trực tiếp tham gia nhiều cuộc chiến góp phần vào công cuộc giải phóng đất nước. Trong ảnh: Các đoàn viên hào hứng khi gặp Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ, tại Di tích lịch sử - văn hóa căn cứ Vườn Mận (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy).

Đại tá Võ Tấn Dũng chia sẻ, hằng năm, vào mỗi dịp lễ, kỷ niệm, với tư cách là nhân chứng lịch sử, ông thường xuyên có mặt kể về những chiến công hiển hách của quân và dân Cần Thơ trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết trân quý giá trị của hòa bình, từ đó phấn đấu học tập, rèn luyện góp sức xây dựng quê hương đất nước.

Đoàn viên, thanh niên viếng Di tích lịch sử mộ nhà thơ Phan Văn Trị (huyện Phong Điền).

Dịp này, Đoàn khối đã tặng 20 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Trước đó, Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ cũng đã tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề "Tự hào tuổi trẻ Việt Nam". Có 9 đội đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia. Hội thi được trực tuyến trên fanpage của Đoàn khối, dự kiến sẽ trao giải vào ngày 26-3. Hoạt động này giáo dục lý tưởng sống cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc tuyên truyền những quyển sách hay viết về Đảng, Bác Hồ, gương tuổi trẻ anh hùng, tuổi trẻ dũng cảm... Trong ảnh: Đội thi đến từ Đoàn cơ sở Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tham gia hội thi.

QUỐC THÁI (thực hiện)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/y-nghia-ngay-doan-vien--a131413.html