Ý nghĩa, xúc động lễ cưới tập thể 100 đôi thanh niên công nhân

Ngày 2-9, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ cưới tập thể năm 2022 cho 100 đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Ban tổ chức và 100 cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể năm 2022 đã thực hiện nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ). Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các ban ngành, đoàn thể đã gắn “Huy hiệu TP Hồ Chí Minh” và gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến từng cặp đôi. Sau nghi thức dâng hoa, chụp ảnh lưu niệm, các cặp đôi diễu hành qua các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh bằng xe buýt hai tầng để đi về khu vực tổ chức lễ cưới tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Long Biên Palace (quận Gò Vấp).

Với chủ đề “Tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt”, lễ cưới tập thể năm 2022 mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn to lớn, nhận được nhiều sự quan tâm của các đơn vị, nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các cặp đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tổ chức đám cưới. Các cặp đôi thanh niên công nhân tham gia lễ cưới tập thể được ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều vật phẩm cưới và vật phẩm phục vụ sinh hoạt cuộc sống. Các cặp đôi đều chia sẻ niềm vui, sự xúc động lớn khi được nên duyên trong ngày lễ đặc biệt của đất nước là kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2022).

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi đến bạn đọc một số hình ảnh ý nghĩa tại lễ cưới tập thể năm 2022:

Đại biểu và các cặp đôi thực hiện nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu và các cặp đôi thực hiện nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ cưới tập thể năm nay bên cạnh đối tượng thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn, còn có các tình nguyện viên tham gia chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, đại biểu và các cặp đôi chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trao tặng "Huy hiệu TP Hồ Chí Minh" đến các cặp đôi.

Dù mỗi cặp đôi có hoàn cảnh, công việc khác nhau nhưng cùng nên duyên vào ngày lễ đặc biệt của đất nước.

Các cặp đôi tập trung lên xe buýt hai tầng để diễu hành.

Các cặp đôi đều bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi được diễu hành bằng xe buýt hai tầng.

Với chủ đề “Tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt”, lễ cưới tập thể năm 2022 mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn to lớn.

Xe buýt hai tầng đưa các cặp đôi di chuyển qua những tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Niềm vui của các cô dâu, chú rể được nên duyên vào Ngày Tết Độc lập.

Các cặp đôi tập trung về Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Long Biên Palace để tổ chức lễ cưới.

Đại diện các cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể phát biểu cảm tưởng.

Các đôi uyên ương rạng ngời hạnh phúc trong thời khắc thực hiện những nghi thức lễ cưới truyền thống.

HÙNG KHOA (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/y-nghia-xuc-dong-le-cuoi-tap-the-100-doi-thanh-nien-cong-nhan-704381