Y Nhơng cứu 2 bạn bị đuối nước nhận huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Trước hành động quên mình cứu bạn, T.Ư Đoàn đã tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho Y Nhơng. Đây là danh hiệu cao quý do T.Ư Đoàn trao tặng cho những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm trong chiến đấu, lao động, học tập.

Anh Nguyễn Hoàng Phong- Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, cho biết thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Y Nhơng (học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Hà Bầu, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) vì hành động cứu 2 người bạn khỏi đuối nước. Tỉnh đoàn Gia Lai đã đến thăm và tổ chức trao huy hiệu cho em Y Nhơng tại trường Tiểu học Hà Bầu. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh hành động dũng cảm, hi sinh quên mình của tuổi trẻ.

Em Y Nhơng nhận bằng khen Tuổi trẻ dũng cảm

Trước đó khoảng 2h chiều 11/3, Y Nhơng cùng Văn (SN 2005, lớp 7, trường THCS Kpăklơng, xã Hà Bầu) và em Byun (SN 2009, lớp 3B, trường Tiểu học Hà Bầu) đi chăn bò ở khu vực làng Hol, xã Hà Bầu. Bò mất nên Nhơng đi tìm. Tuy nhiên, khi quay lại thì thấy Byun và Văn chới với giữa dòng nước kêu cứu. Ngay lập tức Y Nhơng tìm cành cây trên bờ nhưng không thấy nên đã liều mình nhảy xuống, túm tóc của Byun, Văn kéo lên bờ.

Hành động dũng cảm, thông minh này của Y Nhơng đã được Huyện đoàn huyện Đăk Đoa đã tặng giấy khen, quà 300 nghìn đồng; Hội đồng đội tỉnh Gia lai tặng Bằng khen, quà 500.000đ; UBND huyện Đăk Đoa tặng giấy khen cho em.

Được biết, em Y Nhơng là người đồng bào Jrai, gia đình có 4 anh em, thuộc diện khó khăn.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/y-nhon-cuu-2-ban-bi-duoi-nuoc-nhan-huy-hieu-tuoi-tre-dung-cam-d72845.html