Y tá đưa nhầm thuốc khiến thai phụ mất con một cách oan uổng

Thay vì đưa thuốc an thai, y tá trực ban đã phát nhầm thuốc chữa trị viêm vùng chậu khiến thai phụ mất con một cách oan uổng.

Vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Bệnh viện số 3 trực thuộc Đại học Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Trước đó, ngày 2/10, thai phụ tên Lý Na có dấu hiệu chảy dịch đỏ nên được đưa nhập viện. Đến tối 20/10, y tá đã đưa cho sản phụ này một loại viên nang chữa bệnh viêm nhiễm vùng chậu thay vì thuốc bảo vệ thai nhi. Nghiêm trọng hơn, loại viên nang này lại là thuốc cấm dùng với phụ nữ mang thai.

Sau một đêm uống loại viên nang này, cơ thể Lý Na có phản ứng bất thường. Khi bệnh viện kiểm tra thì đứa con trong bụng không còn nữa.

Sau hơn 18 ngày nhập viện, đến lúc thai nhi ổn định thì tai họa bất ngờ ập đến - Ảnh: Internet

Lý Ly, chị gái sản phụ cho biết, em gái cô điều trị ở đây rất tốt, tình trạng sức khỏe đang chuyển biến tích cực. Ngày bệnh viện cấp thuốc có nói rằng tình trạng của Lý Na đã ổn định, vài ngày nữa là có thể xuất viện. Nhưng chẳng thể ngờ rằng, tai họa đã ập đến khiến thai nhi không còn nữa.

Theo thông tin đăng tải trên Sina, y tá trưởng họ Triệu xác định, vào lúc 20 giờ 50 tối 20/10, thay vì đưa thuốc chữa viêm vùng chậu cho bệnh nhân khác, y tá trực ban lại đưa nhầm cho Lý Na. Mặc dù trước đó, bác sĩ đã kê cho sản phụ này thuốc an thai.

Thuốc đưa nhầm cho sản phụ Lý Na - Ảnh: Internet

“Vì 2 loại thuốc này có hộp gần giống nhau, y tá trực ban khi làm viện đã bất cẩn, không đối chiếu nghiêm ngặt nên đã xảy ra sự cố” – Y tá Triệu chia sẻ.

Nửa giờ sau khi phát thuốc cô y tá mới phát hiện mình đã nhầm nên liền chạy đến phòng tìm sản phụ. Tuy nhiên lúc này Lý Na đã uống 2 viên. Ngay lập tức, y tá đã thu hồi lại thuốc và báo cáo sự việc lên cấp trên. Ngày hôm sau, sản phụ Lý Na đi kiểm tra thì thai nhi đã không còn nữa.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã mở cuộc họp yêu cầu y tá đưa nhầm thuốc cho bệnh nhân viết bản kiểm điểm và thôi việc ngay lập tức.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/y-ta-dua-nham-thuoc-khien-thai-phu-mat-con-mot-cach-oan-uong-131917.html