Ý thức kém!

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động

(HNM) - Sáng mùng 3 Tết Canh Tý (ngày 27-1), gia đình anh Đỗ Mạnh Hồng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai đi tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (thị xã Sơn Tây).

Khi đến thăm khu các làng dân tộc Thái, Mường, Khơ Me, Gia Rai, H’Mông, Cơ Ho… vợ chồng anh Hồng và các con rất vui thích vì lần đầu tiên được khám phá các nét văn hóa đặc trưng và trải nghiệm các trò chơi ngày Tết của từng dân tộc. Thế nhưng, vừa đến khu triển lãm quá trình xây dựng quần thể tháp Chăm, vợ anh Hồng rất bất bình, nói với chồng:

- Tháp Chăm đẹp thế kia, xung quanh tháp dựng nhiều tấm biển: “Quý khách vui lòng không trèo lên tháp”, thế mà mấy bạn trẻ vẫn cố tình trèo lên để chụp ảnh.

- Đúng là ý thức quá kém! Leo lên đó chụp ảnh vừa nguy hiểm, vừa phản cảm. Mà sao không thấy ai nhắc nhở nhỉ - anh Hồng nói với vợ.

Trao đổi với Người Xây Dựng, anh Hồng cho biết: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tầm quốc gia; là nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, hành động thiếu ý thức của các bạn trẻ tại khu vực tháp Chăm đã ảnh hưởng không nhỏ đến công trình, là một hình ảnh xấu. Mong rằng, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, không để xảy ra hành vi tương tự.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/956969/y-thuc-kem