Ý thức người tham gia giao thông ở Điện Biên đã nâng lên rõ rệt

Đó là ghi nhận của lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Điện Biên) sau gần một tuần ra quân đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, trong đó tập trung kiểm tra, xử phạt đối với các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Những ngày này, vào giờ tan tầm, trước cửa một số nhà hàng lớn, nằm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, chúng tôi thấy lượng thực khách ra vào giảm hơn bình thường. Vừa bước ra từ một quán lẩu Thắng cố trên phố Trường Chinh, anh Lò Văn Quang, 41 tuổi liền bấm điện thoại gọi xe ôm đến đón. Anh Quang cho biết: “Nhà tôi cách đây khoảng 3km, hôm nay đi dự tiệc sinh nhật của bạn nhưng biết có Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nếu vi phạm sẽ bị mức phạt rất cao và bị thông báo về cơ quan nữa nên tôi chọn phương án đi xe ôm. Nhiều bạn bè tôi cũng đang gọi taxi để đi về”.

 Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Điện Biên kiểm tra nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Điện Biên kiểm tra nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Vừa đỗ xe ô tô đón khách trước cửa nhà hàng, anh Hoàng Đình Quân, lái xe tư nhân cho biết: “Từ hôm 1-1 đến hôm nay, gần như giờ này máy điện thoại tôi liên tục đổ chuông vì khách gọi lên nhà hàng đón về sau khi ăn uống. Là một lái xe thường xuyên tôi thấy Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ là rất cần thiết. Bản thân chúng tôi sẽ chấp hành và mong rằng sẽ giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc do bia rượu”.

Được biết, thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Đội Cảnh sát giao thông thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai lực lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Theo số liệu từ Đội Cảnh sát giao thông thành phố Điện Biên Phủ, qua kiểm tra từ ngày 1-1 đến ngày 5-1, đơn vị đã phát hiện 21 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó 10 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn đã bị lập biên bản. Trong toàn tỉnh, đợt ra quân này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra hơn 670 trường hợp, trong đó hơn 550 xe mô tô và hơn 120 trường hợp xe ô tô. Qua đó đã xử lý gần 20 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xe mô tô.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Văn Vang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã tiến hành quán triệt về Nghị định số 100/2019/NĐ-CP cho toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh để nắm và tổ chức thực hiện. Sau gần một tuần thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ, qua kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh nhận thấy ý thức của hầu hết người dân khi tham gia giao thông đã nâng lên rõ rệt, đặc biệt là việc đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng lái xe khi đã sử dụng rượu bia, có hành vi chống đối, cản trở gây khó khăn đối với cơ quan chức năng.

Trong thời gian từ nay đến sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Điện Biên sẽ tăng cường tuyên truyền tới người dân; kiểm tra, xử lý đối với các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là việc xử lý nồng độ cồn khi lái xe. Qua đó nhằm nâng cao ý thức cho người dân, đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn.

Bài, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/y-thuc-nguoi-tham-gia-giao-thong-o-dien-bien-da-nang-len-ro-ret-607266