Ý thức tuân thủ cách ly - chìa khóa để 'giãn cách xã hội' có hiệu quả

Không phân biệt điểm xuất phát, quốc tịch hoặc thời hạn lưu trú, tất cả những người nhập cảnh vào Hàn Quốc đều phải tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú thường xuyên từ 1/4.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại trạm xét nghiệm lưu động ở sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 27/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại trạm xét nghiệm lưu động ở sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 27/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo báo Korea Herald, bắt đầu từ ngày 1/4, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu áp dụng lệnh cách ly 14 ngày đối với tất cả những người nhập cảnh trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Do lượng người nhập cảnh vào Hàn Quốc rất lớn, điều này đòi hỏi ý thức của mỗi người trong việc tuân thủ lệnh cách ly để đảm bảo biện pháp giãn cách xã hội phát huy hiệu quả.

Cụ thể, không phân biệt điểm xuất phát, quốc tịch hoặc thời hạn lưu trú, tất cả những người nhập cảnh vào Hàn Quốc đều phải tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú thường xuyên.

Những người nhập cảnh trong thời gian ngắn không có nơi cư trú cố định sẽ được cách ly tại cơ sở do nhà nước chỉ định và phải trả phí.

Lệnh cách ly bắt buộc được đưa ra vào thời điểm số lượng ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đến từ nước ngoài tăng mạnh.

Theo số liệu thống kê mới nhất, trung bình mỗi ngày Hàn Quốc đón khoảng 7.000 người nhập cảnh và số lượng người thuộc diện “tự cách ly” được cho là sẽ cán ngưỡng 10.000 người trong hai tuần tới.

Hiện đã có khoảng 14.000 người đang tự cách ly dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Điều này đặt ra thách thức không nhỏ đối với chính phủ trong việc đảm bảo giám sát được quá trình tự cách ly những đối tượng trên một cách triệt để nhất.

Để đảm bảo được việc giám sát, các quan chức y tế và chính quyền địa phương được lệnh giữ liên lạc hằng ngày với những người đang tự cách ly trong khu vực mình quản lý theo hình thức 1-1 nhằm nắm được việc tuân thủ lệnh tự cách ly, cũng như nắm rõ tình trạng sức khỏe liên quan đến các triệu chứng COVID-19.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát tốt bởi những người thuộc diện tự cách ly đã được yêu cầu tải và kích hoạt phần mềm giám sát trên điện thoại thông minh, qua đó mọi biến động của người dùng đều được theo dõi chặt chẽ.

Nếu họ di chuyển ra khỏi khu vực đã được khoanh vùng, một cảnh báo sẽ được gửi đến các quan chức y tế hoặc chính quyền địa phương có liên quan.

Tuy nhiên, hiện một số chính quyền địa phương lo ngại hoạt động giám sát sẽ không thể tiến hành tốt nếu số người thuộc diện tự cách ly lên tới 100.000 người.

Trong số khoảng 100.000 người vừa nhập cảnh Hàn Quốc trong 2 tuần qua, có khoảng từ 10.000 đến 15.000 người nước ngoài. Theo đó, chính phủ cần tính đến việc thay đổi chính sách cho phép người nước ngoài cũng như công dân Hàn Quốc nhập cảnh được xét nghiệm và điều trị có trả phí.

Mặt khác, việc vi phạm lệnh tự cách ly đang có dấu hiệu gia tăng, không chỉ khiến nỗ lực chống dịch.

Nếu Chính phủ Hàn Quốc mất kiểm soát số lượng người nhiễm bệnh từ nước ngoài nhập cảnh, khả năng tái bùng phát dịch COVID-19 ở nước này là điều khó tránh khỏi.

Trong bối cảnh trên, việc siết chặt các biện pháp giám sát là cần thiết. Chính phủ Hàn Quốc cũng cần cân nhắc đến việc yêu cầu những người vi phạm bồi thường thiệt hại cùng với những hình phạt đã định sẵn.

Bên cạnh đó, ý thức của những người nhập cảnh cũng đóng vai trò quan trọng, phải đảm bảo việc tuân thủ những hướng dẫn về biện pháp tự cách ly để giữ an toàn cho tất cả mọi người.

Báo trên kết luận để ứng phó một cách hiệu quả với sự bùng nổ đã được dự báo về số lượng người thuộc diện tự cách ly, sự chủ động hợp tác của chính họ và ý thức của người dân là cần thiết hơn bao giờ hết./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/y-thuc-tuan-thu-cach-ly-chia-khoa-de-gian-cach-xa-hoi-co-hieu-qua/632204.vnp