Ý tưởng khoa học công nghệ có phần 'điên' có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ

PGS.TS Lê Minh Hà - Giám đốc Viện nghiên cứu cao cấp về Toán cho rằng, giới trẻ đam mê khoa học, nếu có càng nhiều các ý tưởng táo bạo, 'điên rồ' lại càng tốt. Bởi chính những ý tưởng đó có thể tạo nên những cuộc cách mạng trong tương lai.

Chiều 28/10, tại Trường Đại học Ngoại thương đã diễn ra vòng Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khoa học dữ liệu - Data Science Talent Competition 2023.

Được biết, Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khoa học dữ liệu - Data Science Talent Competition 2023 khởi động từ 5/8 và vòng chung kết diễn ra vào chiều 28/10.

Vòng Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khoa học dữ liệu - Data Science Talent Competition 2023. (Ảnh: VV)

Chủ đề cuộc thi năm nay tập trung vào việc ứng dụng công nghệ AI và Blockchain, một vấn đề đang được giới trẻ quan tâm vì những tác động mạnh mẽ của những công nghệ đột phá này vào mọi khía cạnh của cuộc sống.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó hiệu trưởng, trường Đại học Ngoại thương cho biết, cuộc thi Data Science Talent Competition 2023 chính là sân chơi trí tuệ, chuyên nghiệp dành cho học sinh THPT và sinh viên các trường đại học, cao đẳng đam mê khoa học dữ liệu, đặc biệt là công nghệ AI và Blockchain.

Theo PGS.TS Phạm Thu Hương, năm 2023, bên cạnh các thí sinh đến từ một số trường Đại học trong nước, còn có sự tham gia của các trường đại học quốc tế, điều này sẽ thúc đẩy sự kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các khối trường, các sinh viên trong và ngoài nước.

Trong khi đó, PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc Viện nghiên cứu cao cấp về Toán cho rằng, khoa học công nghệ, nhất là ngành khoa học dữ liệu, công nghệ AI và Blockchain đang là xu hướng phát triển chung của thế giới. Do đó, việc có thêm các ý tưởng sáng tạo mới mẻ, táo bạo, thậm chí có phần “điên rồ” có thể tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao.

“Nếu có càng nhiều các ý tưởng táo bạo, ‘điên rồ’ lại càng tốt. Bởi chính những ý tưởng đó có thể tạo nên những cuộc cách mạng trong tương lai”, PGS.TS Lê Minh Hà cho biết.

Vòng sơ khảo của Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khoa học dữ liệu - Data Science Talent Competition 2023 có sự tham gia của 52 đội, chia làm 2 bảng độc lập. Bảng A dành cho nhóm học sinh THPT và nhóm B dành cho sinh viên khối đại học.

Sau Vòng sơ khảo, dựa trên các tiêu chí về tính sáng tạo về mặt ý tưởng, tính khả thi về mặt kỹ thuật và tiềm năng áp dụng vào thực tiễn, Ban giám khảo đã lựa chọn 12 đội (6 đội mỗi bảng) có đề án tốt nhất từ 52 đội tham gia để đi tiếp vào vòng thuyết trình online.

Hai đội giành Quán quân. (Ảnh: FTU)

Các đội thi sau khi được tích lũy kiến thức, kinh nghiệm qua các buổi training chuyên sâu đã đưa ra những sản phẩm công nghệ hữu dụng về nhiều lĩnh vực như Y tế, Môi trường, Tài chính, Giáo dục, Bảo hiểm,...

Tiến tới vòng chung kết, gồm 7 đội có phần thể hiện xuất sắc nhất trong vòng thuyết trình online, để tranh giải Nhất, Nhì, Ba.

Kết quả, trải qua 2 vòng thi Bảo vệ đề án và Tranh biện trong vòng chung kết, Đội thi HVN (bảng Đại học) và và Đội thi AQUAEMI (bảng THPT) trở thành 2 Quán quân của cuộc thi.

2 Á quân là đội thi Trường THPT là đội THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam và đội thi K - DOUBLE Q (bảng đại học); Giải 3 đã thuộc về Đội thi SODOCU, Tập đoàn đa quốc gia và SHERLOCK.

Nguyệt Hồ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/y-tuong-khoa-hoc-cong-nghe-co-phan-dien-co-the-tao-ra-hieu-qua-bat-ngo-post270326.html