Yahoo và AOL lại bị rao bán

Hai kẻ đi tiên phong cho Internet nước Mỹ thập niên 90 tiếp tục bị chủ sở hữu Verizon rao bán để cắt lỗ trong một thỏa thuận trị giá 5 tỷ USD.

Yahoo sẽ lại có chủ sở hữu mới sau khi chia tay Verizon.

Năm 2015, Verizon thông báo mua lại AOL với giá khoảng 4,4 tỷ USD. Năm sau, Verizon tiếp tục bỏ ra 4,83 tỷ USD để thâu tóm Yahoo.

Giờ đây, hãng viễn thông số hai nước Mỹ đã đồng ý bán lại cả hai cho Apollo Global Management với tổng giá trị thương vụ là 5 tỷ USD, theo thông báo của công ty hôm thứ hai.

Apollo được cho là đã theo đuổi thương vụ này trong vài tháng qua. Quỹ đầu tư tài chính này tự tin sẽ đem đến sự chuyển đổi số cho hai gã khổng lồ Internet một thời của nước Mỹ, hơn những gì Verizon gắng sức làm trong vài năm qua.

Là một phần của thỏa thuận, Verizon sẽ giữ 10% cổ phần ở công ty mới mà được đặt tên trở lại là Yahoo. Công ty mới vẫn là độc lập với Yahoo! Japan, vốn thuộc sở hữu của SoftBank Nhật Bản.

“Chúng tôi khá tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của Yahoo và các xu hướng vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng trong truyền thông số, công nghệ quảng cáo và nền tảng Internet tiêu dùng”, David Sambur, Trưởng quỹ đầu tư ở Apollo cho biết.

Chiến lược tập trung vào nền tảng số từng bùng nổ mạnh mẽ trong thập niên 2010 khi các hãng viễn thông của Mỹ bỏ hàng tỷ USD để thâu tóm các chủ sở hữu nội dung.

Đối thủ lớn nhất của Verizon là AT&T khi đó đã bỏ ra 85,4 tỷ USD để mua lại liên minh Time Warner, chủ sở hữu của CNN, HBO và hệ sinh thái Warner. Tất cả nhằm chống lại sự lớn mạnh từng ngày của Netflix và Amazon khi đó.

Verizon cũng làm điều tương tự với Yahoo và AOL, nhưng mau chóng nhận ra thất bại khi đạt được doanh thu thấp hơn kỳ vọng.

Cuối cùng, Verizon đành cắt lỗ để tập trung vào mảng dịch vụ 5G, vốn đạt được độ phủ 230 triệu người ở hơn 2.700 thành phố vào tháng 12 năm ngoái.

Phương Nguyễn (Theo Financial Times)

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/yahoo-va-aol-lai-bi-rao-ban-283389.html