Yahoo về với Microsoft?

Sáng thứ sáu (4-5), New York Post là tờ báo đầu tiên châm ngòi cho cuộc bàn tán rôm rả của các nhà đầu tư và cộng đồng Internet về tin Yahoo sáp nhập vào Microsoft với bài “Bill’s hard drive” (tạm dịch “Bill vượt khó”).

small_176.jpg Bài báo dẫn lời một nguồn tin ở khu tài chính - chứng khoán Wall Street nói hai tập đoàn đã quyết định bàn bạc nghiêm túc về việc sáp nhập với giá 50 tỉ USD trả cho Yahoo. Microahoo: tin vịt? Trước đây, Microsoft từng có đề nghị tương tự nhưng không thành. Chỉ khi Google mua lại Công ty quảng cáo trực tuyến DoubleClick hồi tháng ba thì hai bên mới thấy cấp thiết cần sáp nhập. “Cả hai đều đang mệt mỏi vì bị Google dẫn trước” - nguồn tin này nói. Cùng lúc đó, Wall Street Journal tung ra một bản tin tương tự. Tuy Yahoo và Microsoft đều từ chối bình luận nhưng có sự khẳng định của nhật báo tài chính uy tín Wall Street Journal, các hãng thông tấn từ chuyên ngành như InfoWorld (Mỹ) hay Thời Báo Tài Chính (Anh) đến các hãng tin quốc tế như AP (Mỹ) và AFP (Pháp) đồng loạt đưa lại tin này. Một số ý kiến hoan nghênh cái bắt tay này nhưng không ít người tỏ ý nghi ngờ tính xác thực của lời đồn. Những người ủng hộ nói Microsoft, Yahoo và Google trước nay đấu tranh giành giật từng tấc đất trong mảnh ruộng màu mỡ của dịch vụ tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến. Yahoo và Microsoft nhắm đơn phương cạnh tranh không thắng nổi Google nên thà bắt tay về cùng chiến tuyến, hai cái đầu chắc chắn sẽ khôn hơn một. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nghi ngờ chuyện này khó thành vì hai công ty có quá nhiều khác biệt về văn hóa kinh doanh và công nghệ. Yahoo lên, Microsoft xuống Chris Cathcart, chuyên gia chiến lược tài chính của trang tin Bigmouthmedia, nói Yahoo là hãng cung cấp thông tin từ thư điện tử, tin tức đến giáo dục, tài chính trong khi Microsoft cũng có cổng thông tin MSN. Nếu sáp nhập, cả hai bên đều có những mảng dịch vụ trùng lắp cần phải dẹp bỏ, rất tốn kém. Công nghệ của hai bên cũng đi theo hướng ngược nhau. Microsoft tự xây dựng toàn bộ công nghệ, phần mềm của mình trong khi Google, Yahoo lại dùng công nghệ có mã nguồn mở. Điều này có nghĩa là sản phẩm của Yahoo không chạy được ở Microsoft nếu họ không chuyển đổi sản phẩm Yahoo sang nền công nghệ Microsoft. Việc này là không khả thi vì khi mua lại Yahoo, Microsoft, và cả Yahoo, đều mong mau chóng kết hợp sở trường để qua mặt Google. Thế tại sao lại có tin này, hay ai được lợi từ tin này? WallStrip.com, trang web theo dõi diễn biến của khu tài chính Wall Street, cho biết chỉ mấy phút sau khi New York Post và Wall Street Journal đưa tin, cổ phiếu của Yahoo tại sàn giao dịch New York đã tăng 19%, đạt 33,37 USD/cổ phiếu. Theo Bloomberg, mức tăng này là kỷ lục mới của Yahoo trong vòng bốn năm rưỡi nay. Tuy nhiên giá cổ phiếu của Microsoft lại sụt giảm 1,7% do các nhà đầu tư lo lắng. “Không lo sao được nếu công ty bạn góp vốn trước nay thu lợi lớn nhờ việc bán phần mềm nay lại bỏ ra một khoản kếch sù để đầu tư vào lĩnh vực truyền thông, quảng cáo” - chuyên gia Chris Cathcart giải thích.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28850-yahoo-ve-voi-microsoft