Yên Bái: 2 người mất tích, 500 nhà dân ngập trong mưa lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ tối 17.7 đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa lớn trên diện rộng. Mưa lũ đã làm 2 người mất tích, 500 nhà dân bị ngập nước, con số thiệt hại ước tính trên 40 tỷ đồng.

Mưa lớn kéo dài nên mực nước sông Hồng tại khu vực thành phố Yên Bái đạt đỉnh 32,15m, trên báo động 3 là 0,15m. Nước sông Hồng dâng cao gây thiệt hại nặng nề nhất tại thành phố Yên Bái, với gần 20 điểm ngập úng cục bộ. Trong đó phường Hồng Hà chịu ảnh hưởng nặng nhất sau trận mưa chiều ngày hôm qua (18.7). Khu vực đường Thanh Niên có nơi ngập sâu nhất khoảng 0,5m.

Lực lượng dân quân triển khai hỗ trợ người dân.

Đến chiều 19.7, hàng trăm hộ dân bị ngập nước ở thành phố Yên Bái đã tranh thủ nước rút, mưa ngừng để vệ sinh nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của UBND thành phố Yên Bái, trên địa bàn thành phố có hơn 500 hộ bị ảnh hưởng do ngập úng cục bộ, hơn 100ha diện tích trồng lúa, ngô, mía, rau màu và ao bị ngập úng.

Trung tâm Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết: Chỉ trong 3 ngày, do ảnh hưởng bão số 2, tính đến trưa 19.7, tỉnh Yên Bái có 2 người mất tích do mưa lũ, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 40 tỷ đồng.

Nạn nhân đầu tiên của đợt mưa lớn này là chị Hờ Thị C, ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, bị lũ cuốn trôi từ chiều 17.7. Đến 15h ngày 18.7, có thêm trường hợp bị mất tích do mưa lũ. Nạn nhân là anh Lò Văn B, sinh năm 1978, ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, trong lúc đi tắm suối cũng bị nước cuốn trôi. Mặc dù các địa phương đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm nhưng đến nay cả 2 nạn nhân vẫn bặt tin.

Mưa lũ gây sạt lở đất làm 1 người bị thương là chị Nguyễn Thị T, ở thôn 6, xã Yên Thành, huyện Yên Bình. Về tài sản, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề với gần 60 nhà dân, 4 điểm trường bị hư hỏng và sập đổ, gần 500ha lúa, hơn 160ha ngô và rau màu bị tàn phá, 50ha ao cá bị thiệt hại. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 2 công trình thủy lợi bị sạt lở, hơn 1.500m kè và một số tuyến đường giao thông, cầu, cống bị hư hỏng.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng do mưa lũ và thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân cách giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/yen-bai-2-nguoi-mat-tich-500-nha-dan-ngap-trong-mua-lu-788878.html