Yên Bái: 24 người chết và mất tích do bão số 3

Đã có 24 người chết và mất tích ở Yên Bái do ảnh hưởng của bão số 3. Hơn 2.500 hộ dân phải di dời, nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập úng.

Theo thông tin được cập nhật, mưa lớn vẫn tiếp tục ở Yên Bái, nước từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi cầu treo Trấn Thành 1 bắc qua suối Ngòi Lâu. Cầu Phú Nhuận cũng bị đứt dây cáp một bên, đây là hai cây cầu bắc qua suối để phục vụ nhân dân đi lại. Hiện nay, do cả hai đều không sử dụng được làm cho nhiều thôn bị cô lập.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải, đã có 4 người chết do sạt lở tại xã Nậm Có. Cùng với đó, mưa lũ cũng làm 118 nhà dân bị ảnh hưởng, có 22 nhà bị vùi lấp hoàn toàn.

Nước lũ đổ về đã làm trôi cầu tạm tại xã Túc Đán khiến các hộ dân ở xã Nghĩa An, Túc Đán bị cô lập. Nước lên cao ở các con suối, gây sạt lở tại 3 điểm tại Km18, 21, 22 tuyến tỉnh lộ 174 Trạm Tấu đi Nghĩa Lộ.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, trên 2.500 hộ dân ở thành phố Yên Bái phải di dời tạm thời, trên 300ha lúa, hoa màu, ao cá bị ngập hoàn toàn. Hàng trăm nhà dân trên các tuyến đường Thanh Niên, Điện Biên, Kim Đồng, Hào Gia,...bị ảnh hưởng do ngập nước.

Nước ngập trên mặt ray 70cm tại cầu Nga Quán, huyện Trấn Yên. Ảnh N.T

Nước sông Thao dâng cao, trên tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai qua đoạn tỉnh Yên Bái có nhiều vị trí ngập sâu 70cm và sạt lở taluy âm. Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đã chính thức cấm đường tại các vị trí: Km171, 157, 372, 155, 180 và 250.

Mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trong tối nay, nước sông Hồng đang dâng rất nhanh gây ngập lụt ở nhiều nơi. Hiện nay, đã có 21 người chết và mất tích do mưa lũ.

Thảo Anh - Dương Huyền

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/yen-bai-24-nguoi-chet-va-mat-tich-do-bao-so-3-620036.ldo