Yên Bái đạt tăng trưởng GRDP 6%, dự ước 30/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Sau phiên khai mạc sáng nay, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIX đã tiến hành đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Đồng thời, xem xét các báo cáo theo luật định; thông qua các tờ trình, báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp.

HĐND tỉnh nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức hoạt động

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023 cho thấy: Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh luôn tích cực, chủ động lãnh đạo, phối hợp các ban, tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hoàn thành các hoạt động theo chương trình, kế hoạch. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì tổ chức thành công 3 kỳ họp, ban hành 55 nghị quyết thuộc thẩm quyền; tổ chức 15 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên bảo đảm chất lượng, tiến độ, không trùng chéo về thời gian, địa điểm.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức l3 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn l.300 lượt cử tri tham dự, trên l65 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp.

Chủ tọa Kỳ họp.

Hoạt động của HĐND các cấp bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 19 của Tỉnh ủy và Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức hoạt động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tạo niềm tin trong nhân dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Dự ước 30/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Kết quả báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho thấy: tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đã đạt được kết quả quan trọng. Dự ước có 30/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt kế hoạch. 2 chỉ tiêu dự ước tuy không đạt kế hoạch đề ra là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn và chỉ số sản xuất công nghiệp nhưng kết quả đạt được là tích cực trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn.

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 36/63 tỉnh, thành phố; trong đó: tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 5,29%, thứ 3/14 tỉnh trong vùng; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 6,46%, đứng thứ 7/14 tỉnh trong vùng (tính riêng công nghiệp đạt 4,12%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng); khu vực dịch vụ đạt 6,03%, đứng thứ 11/14 tỉnh trong vùng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; giá trị xuất khẩu hàng tăng 16%; lượng khách du lịch tăng 19,4%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 45,4% so với cùng kỳ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực với số được tạo việc làm mới ước đạt 22.350 lao động. Năm 2023, toàn tỉnh có 33 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, đội tuyển Yên Bái đứng thứ 5/14 tỉnh trong khu vực và đứng thứ 27/63 tỉnh, thành cả nước. ...

Tỉnh đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%, vượt kế hoạch đề ra; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 với gần 1.600 căn nhà. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2023, dự ước Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,62% (vượt 2,32% so với kế hoạch).

Năm 2024 có chủ đề là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh” gắn với phương châm hành động của năm là: "Quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 12.

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe thông báo về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 và một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp HĐND tỉnh và kết quả thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 8/7/2023 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp. Chiều nay, Kỳ họp sẽ tiếp tục nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và tiến hành thảo luận tại tổ.

Những thông tin về Kỳ họp, Báo Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật.

Thanh Chi – Đức Toàn – Hoài Văn

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/305005/kinh-te---xa-hoi-tinh-yen-bai-phat-trien-voi-nhieu-ket-qua-tich-cuc.aspx