Yên Bái: Đẩy nhanh tiến độ khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ

Do ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão, nhất là trận mưa đêm ngày 30/9 – sáng 1/10/2020, nhiều công trình thủy lợi, kênh dẫn nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị hư hỏng, ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực tưới tiêu cũng như phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.

Người dân tích cực nạo vét kênh mương bị đất, đá vùi lấp.

Sau trận mưa đêm 30/9 – ngày 1/10, trên địa bàn huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên có 28 công trình thủy lợi bị thiệt hại, hư hỏng nghiêm trọng. Hầu hết các công trình bị bồi lấp kênh dẫn chính, vỡ đập đầu mối, không chỉ khó khăn cho vận hành khai thác cung cấp nước tưới tiêu, một số công trình thủy lợi còn bị biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng tới sản xuất sinh hoạt cho nhiều hộ dân.

Công trình thủy lợi Phai Đát Càng, thôn Linh Môn, xã Yên Bình, huyện Yên Bình (Yên Bái) được xây dựng từ năm 2006, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho hơn 20ha lúa của bà con thôn Linh Môn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trận mưa lớn đêm 30/9, ngày 1/10 vừa qua, công trình bị hư hỏng nhiều chỗ, nguy hiểm hơn là hơn 300m kênh dẫn nước đã bị đất, đá trên các sườn đồi chảy xuống vùi lấp hoàn toàn, nhiều đoạn bị vùi lấp cao hơn 1m.

Ông Nguyễn Văn Sinh tại xã Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết: “Toàn bộ hệ thống tuyến mương này đã được bê tông hóa rồi, sau thời gian vừa rồi bị mưa lũ nhiều nên đã bị sạt lở, vùi lấp hết. Hiện tại, toàn bộ hệ thống kênh mương ở đây không lấy được nước. Để chuẩn bị cho vụ đông xuân năm sắp tới là rất khó khăn. Rất mong được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo làm sao có thể khắc phục sớm, đảm bảo ổn định đời sống kinh tế của bà con nông dân”.

Cũng bị ảnh hưởng bởi trận mưa đêm 30/9 - ngày 1/10 vừa qua, kênh dẫn chính công trình thủy lợi Vực Xanh 2, thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình (Yên Bái) cũng bị hư hỏng nặng nề. Hơn 800m kênh đã bị đất vùi sâu từ 1m đến 1,5m, trong đó nhiều đoạn kênh bị nước và đất đá gây sạt lở khiến nguy cơ bị sập gãy bất cứ lúc nào.

Ông Hà Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho hay: “Trận mưa vừa rồi đã gây ảnh hưởng rất lớn tới các công trình trên địa bàn xã. Đời sống của nhân dân nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào trồng lúa, hoa màu. Đối với xã Bạch Hà, tổng diện tích cây ngô có chỉ tiêu là trên 57ha và rau màu là trên 30ha, nên việc các kênh mương bị vùi lấp dẫn đến không thể đưa được nước về, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của toàn xã”.

Hiện nay, Công ty TNHH Tân Phú đang quản lý gần 800 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái. Để đảm bảo tưới tiêu kịp thời vụ sản xuất, hàng năm, Công ty TNHH Tân Phú tổ chức duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, đồng thời điều tiết nước theo khung thời vụ sản xuất của người dân. Song, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão từ đầu năm đến nay, đặc biệt trong trận mưa vừa rồi, đã có hàng chục công trình do công ty quản lý bị hư hỏng, thiệt hại trên 3,2 tỷ đồng.

Với những công trình bị hư hỏng nhẹ, công ty đã bố trí nhân lực tổ chức khắc phục ngay, tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều công trình không có khả năng khắc phục bởi khối lượng đất đá bồi lấp quá lớn, trong khi đó, công ty không có nguồn kinh phí để thực hiện. Mặc dù, công ty đã có nhiều giải pháp để phòng tránh thiên tai, song hậu quả của mưa bão gây ra vẫn khá nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái, cứ thế này, nếu không có giải pháp kịp thời thì vụ đông cũng như vụ đông xuân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy rất cần sự quan tâm đầu tư của Nhà nước đối với các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân.

Thái Hà

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/yen-bai-day-nhanh-tien-do-khac-phuc-cac-cong-trinh-thuy-loi-bi-hu-hong-do-mua-lu-290759.html