Yên Bái kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2024). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Võ Sở- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Cách đây đúng 65 năm - ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy Trung ương đã chính thức giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác quân sự đặc biệt: Đoàn 559 do Thượng tá Võ Bẩm làm Đoàn trưởng, có nhiệm vụ mở đường Trường Sơn chi viện cho cách mạng miền Nam. Mặc dù có nhiều khó khăn gian khổ trong điều kiện "ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng" nhưng tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn 559 đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao vừa chi viện chiến lược vừa xây dựng và phát triển lực lượng. Chỉ sau 2 năm thành lập với hơn 500 cán bộ, chiến sỹ ban đầu, Đoàn 559 đã trở thành đơn vị tương đương cấp sư đoàn.

Ngày 16/4/1961 theo đồng ý của 2 Đảng và 2 Nhà nước Lào và Việt Nam, Đoàn 559 đã chính thức lật cánh sang Tây Trường Sơn xây dựng tuyến chi viện trên đất bạn Lào, mở ra một thời cơ mới để xây dựng và phát triển tuyến chi viện.

Với sự phát triển không ngừng, chưa đầy 5 năm thành lập, ngày 3/4/1965, Đoàn công tác quân sự đặc biệt đã trở thành Bộ Tư lệnh 559. Đối mặt với sự ngăn chặn tàn bạo và sức mạnh của bom đạn Mỹ - ngụy cùng biết bao khó khăn, cạm bẫy, ngày 29/7/1970, Bộ Tư lệnh 559 chính thức phát triển thành Bộ Tư lệnh Trường Sơn với lực lượng hùng hậu gồm 9 sư đoàn binh chủng cùng 21 trung đoàn binh chủng trực thuộc cùng hơn 10 vạn cán bộ, chiến sỹ và hơn 1 vạn thanh niên xung phong.

Suốt 16 năm kháng chiến, bộ đội Trường Sơn đã cùng quân, dân từng bước xây dựng con đường thành lưới giao thông liên hoàn xuyên qua 21 tỉnh trên lãnh thổ ba nước với tổng chiều dài 20.000 km đường ôtô, 600 km đường sông, 1.400 km đường ống dẫn xăng dầu, 1.500 km đường dây thông tin liên lạc. Tổng kết chiến dịch có gần 20 nghìn cán bộ, chiến sỹ bộ đội Trường Sơn đã hy sinh, trong đó có nhiều người là con em Yên Bái.

Buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng là dịp để mỗi cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn nói chung và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái nói riêng ôn lại truyền thống cùng nhau xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tiếp tục có nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống anh dũng của dân tộc và sự cống hiến hy sinh của các bậc cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng quê hương, thống nhất đất nước…

Thiếu tướng Võ Sở- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, tiêu biểu cho Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái.

Thiếu tướng Võ Sở- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, tiêu biểu cho Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã đạt được thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Hội tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích và điều lệ Hội để tăng cường đổi mới nội dung và hình thức trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho hội viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, thanh niên; củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh; tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", mỗi hội viên là một nhân tố tích cực tham gia các hoạt động của Hội và chương trình phát triển kinh tế- xã hội, các phong trào thi đua yêu nước…; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên…

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, tiêu biểu cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái. Nhiều tập thể, cá nhân được Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh và Hội Trường Sơn Yên Bái tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Ngọc Sơn

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/322900/yen-bai-ky-niem-65-nam-ngay-mo-duong-ho-chi-minh-ngay-truyen-thong-bo-doi-truong-son-.aspx