Yên Bái: Mù Căng Chải tưng bừng hoạt động 'Ngày thống nhất' và du lịch 'Mùa thác đổ'

Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 lịch sử, cùng với các hoạt động ý nghĩa, đậm tính nhân văn với truyền thống đạo lý 'Đền ơn, đáp nghĩa', thăm hỏi, động viên tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, tại huyện Mù Căng Chải sẽ tưng bừng diễn ra các hoạt động 'Ngày hội thống nhất' và du lịch 'Mùa nước đổ' nhằm phản ánh, quảng bá sâu rộng những giá trị, tinh hoa đặc trưng về đời sống, văn hóa, lao động, phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh của con người và vùng đất hùng vĩ nơi đây.

Mùa lúa chín trên ruộng bậc thang Mù Căng Chải - Danh thắng quốc gia Việt Nam.

Mùa lúa chín trên ruộng bậc thang Mù Căng Chải - Danh thắng quốc gia Việt Nam.

Đến với lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật đặc sắc, độc đáo như múa khèn Mông, múa khăn, múa then, múa ô, múa sinh tiền; triển lãm ảnh nghệ thuật vẻ đẹp ruộng bậc thang; chiêm ngưỡng, trải nghiệm, tham gia các hoạt động vui chơi, trò chơi dân gian độc đáo lảy pao, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo… của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Thái. Đặc biệt, tại khu vực Hạ cánh dù lượn tại Bản Lìm Mông xã Cao Phạ, du khách sẽ được tham quan trình diễn, trải nghiệm đầy thú vị và hấp dẫn dịch vụ bay đôi dù lượn, trải nghiệm leo núi, canh tác ruộng bậc thang, khám phá các điểm du lịch hấp dẫn như đỉnh núi Tháp trời, khu vực Mâm xôi, Võng lúa Sáng Nhù, rừng trúc, Bãi đá cổ, Thác rồng, đồi thông, rừng nguyên sinh… tại các xã La Pán Tẩn, Mồ Dề, Dế Xu Phình, Lao Chải, Nậm Có, Chế Tạo, Cao Phạ…; cùng thưởng thức ẩm thực với các món ăn độc đáo, đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng cao, cùng các sản phẩm nông, lâm sản, thủ công, mỹ nghệ, dược liệu quý hiếm ở địa phương.

Đại diện Ban tổ chức các ngày lễ lớn của địa phương, bà Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Căng Chải cho biết, các hoạt động Ngày hội thống nhất và hoạt động du lịch Mùa nước đổ sẽ được diễn ra từ nay cho đến hết tháng 5 năm 2023. Đây sẽ là dịp để tuyên truyền, quảng bá sâu rộng tiềm năng phát triển, truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc; xây dựng, duy trì và phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, với thương hiệu riêng để Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch “Xanh - Bản sắc - An toàn - Thân thiện”.

Sơn Lâm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/yen-bai-mu-cang-chai-tung-bung-hoat-dong-ngay-thong-nhat-va-du-lich-mua-thac-do-353494.html