Yên Bái phát huy mạnh mẽ phong trào hiến đất làm đường nông thôn

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh có gần 13.500 hộ dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật tư, công trình trên đất phục vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhất là làm đường giao thông nông thôn với tổng diện tích đất hiến là trên 1,8 triệu m vuông, trị giá quy đổi trên 623 tỷ đồng.

Người dân Văn Yên ủng hộ phong trào dịch rào hiến đất.

Cuối năm 2020, nhận được chủ trương thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Mường Lai - Liễu Đô với chiều dài 4,2 km, Đảng ủy xã Mường Lai, huyện Lục Yên quyết tâm giải phóng "0 đồng” tuyến đường, làm điển hình để nhân rộng ra toàn xã.

Xã đã thông tin về chủ trương, mục đích, ý nghĩa và lợi ích thiết thực của nhân dân khi tuyến đường được đầu tư, thông qua các cuộc họp của xã, thôn, thông tin trên hệ thống truyền thanh xã; đồng thời đăng tải các thông tin quan trọng trên các trang mạng xã hội để nhân dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến, phát huy dân chủ.

Trực tiếp các đồng chí cán bộ chủ chốt xã, các tổ chức đoàn thể cùng với cán bộ thôn, người uy tín trong thôn đến từng hộ gia đình gặp gỡ, làm công tác tuyên truyền, vận động. Hộ ông Hoàng Văn Kê tiên phong trong xã hiến đất làm đường.

Ông Kê chia sẻ: "Được cán bộ xã trực tiếp gặp gỡ tuyên truyền, giải thích những lợi ích lâu dài của việc nâng cấp, mở rộng con đường, gia đình tôi thấy đều rất hợp tình, hợp lý nên đồng thuận đi đầu hiến đất, muốn làm gương cho bà con cùng học tập làm theo”.

>> Về Yên Bái xem dân tự nguyện hiến đất mở đường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Lai Triệu Văn Huấn cho hay: "Chúng tôi lấy tấm gương của ông Kê khích lệ bà con. Sự tiên phong, gương mẫu từ một rồi lan ra nhiều hộ dân. 32 hộ dân trong xã đã hiến trên 3.000 m vuông đất, trên 1.200 cây cối… Tuyến đường nhanh chóng hoàn thành sau 4 tháng thi công mà không có bất cứ vướng mắc nào”.

Từ năm 2020 đến nay, nhân dân trong xã Mường Lai đã đóng góp được trên 4 tỷ đồng để bê tông hóa trên 20 km đường giao thông; có trên 500 hộ gia đình hiến trên 20.000 m vuông đất, trên 5.000 cây cối, trên 1.500 m vuông vật kiến trúc, nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông trên địa bàn xã từ gần 40% đầu nhiệm kỳ lên trên 75% hiện nay.

Việc tình nguyện hiến đất mở đường của nhân dân Mường Lai đã góp phần lan tỏa phong trào hiến đất mở đường trên toàn huyện. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Yên Hoàng Hữu Độ cho biết: Dấu ấn lớn nhất trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm qua là nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm được đầu tư, đưa vào sử dụng, như: tuyến đường Lục Yên - Bảo Yên; tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh; tuyến đường Liễu Đô - Minh Tiến - An Phú; tuyến đường Liễu Đô - Mường Lai…

Phong trào hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc làm đường giao thông nông thôn đã lan tỏa sâu rộng, trở thành ý thức tự giác của mỗi hộ gia đình khi có tuyến đường chạy qua.

Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã triển khai thực hiện 133 dự án mở mới, mở rộng, cải tạo, nâng cấp làm đường giao thông nông thôn với tổng số trên 4.500 hộ gia đình tự nguyện hiến trên 556.000 m vuông đất, trên 25.800 công trình, vật kiến trúc trên đất, gần 170.000 cây cối, ước tổng giá trị quy đổi hơn 214 tỷ đồng. Nhờ đó, các tuyến đường giao thông của huyện trong thời gian qua được triển khai sớm hơn so với lộ trình, đẩy nhanh tiến độ thi công”.

>> Văn Yên phát triển kết cấu hạ tầng - phát huy sức mạnh từ người dân

Trên địa bàn huyện Văn Yên, phong trào dịch rào hiến đất cũng đã giúp huy động mạnh mẽ sức dân trong làm đường giao thông nông thôn. Ông Phùng Văn Minh - thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng sẵn sàng hiến trên 3.000 m vuông đất đồi rừng để mở rộng đường đi vào khu vực trồng quế của thôn. Ông Minh cũng hiến mấy trăm mét vuông đất thổ cư, mấy sào ruộng để mở rộng tỉnh lộ 175 đi qua xã.

Cùng ở thôn Trung Tâm, cụm dân Gốc Sấu và Khe Ngõa với 37 hộ dân đã hiến trên 60.000 m vuông đất đồi và khai thác non hàng vạn cây quế để mở đường từ các cụm dân cư này ra trung tâm xã…

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Hà Đức Anh cho biết: "Trong nửa nhiệm kỳ qua, huyện đã phát động Phong trào "Dịch rào hiến đất” rộng khắp. Trong hơn 2 năm qua, đã có gần 3.500 hộ gia đình tham gia hiến trên 780.000 m vuông đất, tự nguyện chặt bỏ, thu hoạch sớm trên 347.000 cây trồng các loại, phá dỡ gần 15.000 m vuông tường rào, tổng giá trị quy đổi là 87,1 tỷ đồng, để mở rộng, nâng cấp và kiên cố hóa được 280 km đường giao thông nông thôn cũng như tạo quỹ đất xây dựng các công trình nhà văn hóa, trường học, sân vận động và các công trình phúc lợi công cộng khác”.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh có gần 13.500 hộ dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật tư, công trình trên đất phục vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhất là làm đường giao thông nông thôn với tổng diện tích đất hiến là trên 1,8 triệu m vuông, trị giá quy đổi trên 623 tỷ đồng. Huy động sức dân đã góp phần quan trọng vào kết quả "tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc” trong XDNTM của Yên Bái.

Đến nay, toàn tỉnh có 99/150 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 66% tổng số xã của tỉnh; 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ XDNTM, trong đó huyện Trấn Yên là huyện miền núi đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn NTM vào năm 2019.

Thu Hạnh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/300996/yen-bai-phat-huy-manh-me-ph111ng-trao-hien-dat-lam-duong-nong-thon.aspx