Yên Bái ra nghị quyết xóa hơn 3.000 nhà dột nát

Chiều 12/4, tại Hội nghị giao ban báo chí quý I/2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái định hướng tuyên truyền của tỉnh thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái định hướng tuyên truyền của tỉnh thời gian tới.

Dự kiến, tổng số là 3.022 nhà, trong đó năm 2023 dự kiến 1.598 nhà, năm 2024 dự kiến 1.424 nhà.

Trao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Lê Văn Lý, 75 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái từ nguồn xã hội hóa.

Theo đó, các hộ sửa chữa được hỗ trợ làm nhà mới là 50 triệu đồng, sửa chữa là 25 triệu đồng; riêng với 2 huyện đặc biệt khó khăn Trạm Tấu và Mù Cang Chải, mức hỗ trợ tương ứng là 60 triệu và 30 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn được trích từ chương trình giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn xã hội hóa khác.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/yen-bai-ra-nghi-quyet-xoa-hon-3000-nha-dot-nat-post747426.html