Yên Bái sôi nổi công tác Đoàn trường học

Năm học 2022 - 2023, công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trong trường học đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đổi mới, đi vào chiều sâu, phù hợp với tâm lý học sinh, sinh viên, nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhà trường và xã hội.

Đoàn viên thanh niên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ tham gia hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.

>> Tuổi trẻ Yên Bái sôi nổi các phong trào hành động cách mạng

Năm học vừa qua, công tác giáo dục của Đoàn được chú trọng, triển khai hiệu quả từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở; thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, đi sâu vào thực tiễn, từng bước được xác định rõ nét, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện tốt; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, đánh giá phân loại đoàn viên được áp dụng hiệu quả; kỹ năng tham mưu, tổ chức thực hiện các mặt công tác của cán bộ Đoàn trường học các cấp ngày càng tiến bộ.

Tổ chức Đoàn ở các đơn vị trường học đã tổ chức 243 đợt học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp với 47.682 lượt học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức tuần sinh hoạt công dân, giới thiệu 4 bài học lý luận chính trị, triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên cho 100% đoàn viên thanh niên; Đoàn các trường cao đẳng tích cực tuyên truyền, vận động hỗ trợ đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 với 416 lượt tham gia.

4/4 trường cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh duy trì và thành lập mới được 4 Câu lạc bộ Lý luận trẻ với hơn 63 thành viên tham gia, tổ chức được 18 buổi sinh hoạt, góp phần tập hợp cán bộ, đoàn viên, học sinh yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị tham gia, đồng thời hoạt động của câu lạc bộ là giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường và định hướng lý luận cho đoàn viên, học sinh.

Phong trào "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa” được duy trì và đẩy mạnh thông qua các hoạt động như nhận chăm sóc khu di tích lịch sử, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tổ chức thăm hỏi tặng quà và giúp đỡ 61 gia đình chính sách, các gia đình thương binh liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia 132 buổi lao động tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ… thu hút trên 14.528 lượt học sinh, sinh viên tham gia.

>> Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long chúc mừng Tỉnh đoàn Yên Bái

Bên cạnh đó, các Đoàn trường cũng tích cực đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, Chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. 100% các Đoàn trường tổ chức diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

Tại các diễn đàn, các đoàn viên thanh niên được giao lưu, trao đổi, chia sẻ về vấn đề xây dựng tình bạn đẹp; các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân, thực trạng của bạo lực học đường; giải pháp, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường.

Trong năm học, toàn tỉnh đã tổ chức 82 chương trình giáo dục pháp luật cho gần 60.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; 100% đoàn trường THPT đồng loạt ra quân "Ngày Chủ nhật Xanh” vệ sinh môi trường, chuẩn bị các điều kiện tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi; thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp tại trường; thành lập các đội hình tình nguyện của chiến dịch "Hoa phượng đỏ” tham gia vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên trường học, lớp học, lau dọn bàn ghế chuẩn bị cho các kỳ thi vào 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 trong Chương trình "Tiếp sức mùa thi”…

Đặc biệt, công tác phát triển Đảng trong Đoàn trường có những chuyển biến tích cực, số lượng và chất lượng kết nạp đảng viên ngày càng được nâng cao do được sự quan tâm của Chi ủy, Ban Giám hiệu các nhà trường. Trong năm học qua, các Đoàn trường đã xem xét kết nạp Đảng 106 đoàn viên thanh niên, trong đó có 5 đoàn viên thanh niên đang là học sinh khối trường học được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các hoạt động Đoàn trong trường học đã góp phần cụ thể hóa phong trào tuổi trẻ, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên, phát huy tốt vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số; sáng tạo, thiết thực với chủ trương "3 liên kết” tạo ra tính bền vững cho các hoạt động, công trình, phần việc của thanh niên tình nguyện chia sẻ vì cộng đồng.

Mai Linh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/299752/yen-bai-soi-noi-cong-tac-doan-truong-hoc.aspx