Yên Bình: Trên 110 người có uy tín được tập huấn cung cấp thông tin

Sáng 30/11, Phòng Dân tộc huyện Yên Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho trên 110 đại biểu là lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2023.

Các đại biểu được phổ biến nội dung về công tác vận động đồng bào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung: Về công tác vận động đồng bào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay; triển khai Đề án số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 - 2025 và các kế hoạch triển khai của Huyện ủy thực hiện Đề án; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tình hình xuất cảnh trái phép và phòng, chống tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời các đại biểu cũng được phổ biến nội dung về vai trò của người có uy tín, lực lượng cốt cán đối với việc vận động nhân dân thực hiện giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại nơi cư trú và các nội dung có liên quan; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện 11 tháng; tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2023 và một số định hướng trong thời gian tới.

Thông qua Hội nghị tập huấn, nhằm giúp cho lực lượng cốt cán và người có uy tín nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Yên Bình.

Minh Huyền

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/304724/yen-binh-tren-110-dai-bieu-cot-can-nguoi-co-uy-tin-duoc-tap-huan-cung-cap-thong-tin.aspx