Yên Định xứng đáng là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

Ngày 11–12-1961, Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường, xã Yên Trường (Yên Định) – ngọn cờ Đại Phong của tỉnh. Đây là lần thứ tư và cũng là lần cuối Người về thăm Thanh Hóa. Tại đây, Bác đã nói chuyện và căn dặn đảng bộ, nhân dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, xây dựng xã ngày càng phồn vinh.

Khu tưởng niệm Bác Hồ ở xã Yên Trường (Yên Định).

Khắc sâu lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Trường luôn đoàn kết, gắn bó, xây dựng xã ngày càng vững mạnh, luôn đi đầu trong các phong trào. Năm 2000, xã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2014, đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 11-5-1993, Khu tưởng niệm Bác Hồ (nơi Bác về thăm Yên Trường năm 1961) được Bộ Văn hóa – Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia.

Thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Yên Định đã đi đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước của tỉnh của cả nước. Thời kỳ xây dựng CNXH, xã Quý Lộc đi đầu toàn huyện về quy hoạch dân cư; xã Định Công, điển hình tiên tiến lá cờ đầu xây dựng HTX của cả nước. Hai xã được Tổng Bí thư Lê Duẩn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm năm 1978.

Nhiều xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, như: Định Công, Định Tường, Yên Phong, Yên Trường, Định Hòa, Quý Lộc. Xã Quý Lộc, Định Tường được đón nhận cả hai danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Những năm gần đây, huyện có nhiều phát triển vượt bậc, nhất là thu hút đầu tư và là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về sản xuất hạt giống F1, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành nhiều vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn, hoa, cây cảnh, cây ăn quả... Năm 2018, giá trị thu nhập/ha canh tác đạt 140 triệu đồng (tăng 18,7 triệu đồng so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người đạt 38,791 triệu đồng, hộ nghèo giảm còn 3,6%.

Với những thành tích đã đạt được, huyện Yên Định đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý: Năm 1999, Yên Định được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; năm 2010 được Chủ tịch nước công nhận huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; năm 2016 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện Yên Định - huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa, huyện đầu tiên của các tỉnh Bắc miền Trung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/yen-dinh-xung-dang-la-huyen-nong-thon-moi-dau-tien-cua-tinh/106714.htm