Yên Dũng (Bắc Giang): 'Họp chợ' trên đường

Một số người dân ngang nhiên dựng ô, kéo bạt che nắng, thậm chí dùng cả ô tô, xe máy đỗ sát dải phân cách cản phương tiện qua lại để tạo khoảng trống bày bán hàng hóa, đồ ăn vặt. Sự việc diễn ra trên đường tỉnh 398, đoạn qua xã Nội Hoàng (Yên Dũng) sáng 18/5.

Người dân bán hàng giữa lòng đường.

Đoạn dải phân cách khu vực này dài chừng 100 m thì có tới mấy quán hàng như thế. Quan sát của phóng viên thấy không ít người qua lại (chủ yếu là công nhân) bất chấp nguy hiểm dừng lại giữa đường để mua đồ ăn. Người và phương tiện qua lại cung đường này phải chủ động vòng tránh những quán hàng này.

Phương tiện qua lại phải chủ động vòng tránh.

Hình ảnh này không chỉ trông phản cảm mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, thậm chí cả người bán hàng.

Được biết, đoạn dải phân cách phân làn đường này có thời gian trở thành điểm đổ rác thải của một số hộ dân và người bán hàng rong xung quanh; khu vực này giờ lại thành nơi bán hàng.

Tin, ảnh: Song Dương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-cau-ban-doc/404974/yen-dung-bac-giang-hop-cho-tren-duong.html