Yên Khánh: Phòng trừ hiệu quả lúa cỏ

Vụ mùa năm nay, nhờ sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của ngành chuyên môn, chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của nông dân, diện tích lúa cỏ trên đồng ruộng Yên Khánh đã giảm đáng kể, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Nông dân Yên Khánh cắt bỏ diện tích nhiễm lúa cỏ ngay từ lúc còn non để làm thức ăn gia súc.

Lúa cỏ hay còn gọi là lúa ma, lúa trời,lúa hoang. Lúa cỏ gây ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩmchất của lúa trồng; trung bình làm thất thu năng suất lúa từ 15 – 20% và nếu tỷlệ lẫn tạp lúa cỏ từ 35% trở lên thì năng suất có thể giảm 50 - 60%, thậm chíkhông cho thu hoạch.

Tại Yên Khánh, lúa cỏ xuất hiện lần đầu tiên trên một vàiruộng lúa từ vụ Đông Xuân năm 2017-2018 với tỷ lệ rất thấp. Tuy nhiên ngay sauđó đã lây lan mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất. Chỉ tính riêng vụđông xuân 2019, huyện Yên Khánh có tới 294 ha nhiễm lúa cỏ với trên 28 ha bịnhiễm nặng phải cắt bỏ, tiêu hủy hoàn toàn, tập trung ở các xã Khánh Nhạc,Khánh Hải, Khánh An, Khánh Tiên, Khánh Vân.

Ông Nguyễn Đình Toàn, Phó trưởng phòngNông nghiệp & PTNT huyện Yên Khánh cho biết: Trước sự đe dọa của lúa cỏ,đơn vị đã cử cán bộ về các xã hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp tổng hợp đểphòng trừ lúa cỏ. Cụ thể, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện lúa cỏvà xử lý sớm. Tiến hành nhổ bỏ đối với những diện tích nhiễm rải rác và cắt bỏđối với diện tích nhiễm nặng.

Bên cạnh đó, áp dụng song song với biện pháp canhtác, làm đất: nhử hạt cỏ nảy mầm, sau đó cày lật và ngâm dầm cho thối hạt lúacỏ; sử dụng giống lúa đủ tiêu chuẩn chất lượng (giống nguyên chủng, giống xácnhận) và tuyệt đối không sử dụng lúa tự để ở những vùng lúa cỏ xâm nhiễm đểgieo cấy ở vụ sau.

Ngoài ra còn chuyển đổi phương pháp canh tác; chuyển từphương pháp gieo sạ, gieo vãi bằng tay sang sạ hàng, hoặc gieo mạ, cấy tay nhằmphân biệt dễ dàng cây lúa cỏ để sớm nhổ bỏ và tiêu hủy. Những vùng có đủ điêùkiện, khuyến cáo nông dân chuyển đổi sang trồng cây màu từ 1-2 vụ liên tiếp.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyềnvà tập huấn các biện pháp phòng trừ lúa cỏ nên nông dân trong huyện rất đồngtình hưởng ứng làm theo. Bước sang vụ mùa 2019 này, diện tích lúa cỏ trên địabàn đã giảm đáng kể. Toàn huyện chỉ còn khoảng 114 ha nhiễm lúa cỏ, trong đódiện tích nhiễm nặng là 2 ha, giảm hơn 40% so với vụ đông xuân 2019.

Đang khẩn trương thu hoạch lúa trênđồng, anh Lê Xuân Quảng, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh cho biết, gia đình anhcanh tác 5 sào lúa gieo giống Bắc Thơm số 7. Nếu như năm trước, tình trạng lúacỏ mọc rất dày, gây thiệt hại mùa màng thì năm nay nhờ thực hiện các biện phápphòng trừ lúa cỏ do chính quyền xã và cán bộ kỹ thuật ở huyện xuống hướng dẫnnên diện tích này đã giảm đáng kể, năng suất lúa tăng lên, ước đạt 2 tạ/ha.Hiện nay, vừa thu hoạch lúa, anh vừa quan sát,tiếp tục loại bỏ những cây lúa cỏ để hạn chế lây lan trong những vụ sảnxuất tiếp theo.

Bài, ảnh: Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/yen-khanh-phong-tru-hieu-qua-lua-co-20191015081240875p2c20.htm