Yên Khánh sẵn sàng cho Lễ hội Hoa Lư

Cùng với các địa phương trong tỉnh, những ngày này, huyện Yên Khánh đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng mang đến Lễ hội Hoa Lư những chương trình, tiết mục mang đậm sắc màu văn hóa, biểu tượng cho mảnh đất và con người quê hương Yên Khánh anh hùng.

Đội múa trống Khánh Tiên (Yên Khánh) tập luyện chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Lư năm 2019. Ảnh: Minh Quang

Chúng tôi về xã Khánh Tiên (huyện Yên Khánh) vào một ngàyđầu tháng ba âm lịch, được tận mắt chứng kiến không khí tập luyện hăng say củaCLB múa trống. Chị Trần Thị Thu Thủy, Chủ nhiệm đồng thời là người múa trốngcái của CLB múa trống xã Khánh Tiên chobiết, từ nhiều năm nay, cứ vào ngày quê hương mở hội Hoa Lư, những thành viêntrong CLB múa trống ở Khánh Tiên lại náo nức chuẩn bị tiết mục để tham gia. Tậpluyện từ nhiều năm nay, mỗi động tác đã trở nên quen thuộc, nhuần nhuyễn, vâỵnhưng cứ trước ngày khai hội, các thành viên lại tề tựu, dày công tập luyện vàotất cả các buổi tối với mong muốn sẽ mang đến Lễ hội, giới thiệu với du kháchthập phương về bộ môn nghệ thuật truyền thống của quê hương Khánh Tiên.

Giới thiệu về môn nghệ thuật đặc sắc, luôn tạo được ấn tượngmạnh với du khách gần, xa trong mỗi kỳ lễ hội, chị Thủy cho biết thêm, múatrống ở Khánh Tiên đã xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước. Trải qua baothế hệ, lấy cảm hứng từ niềm vui của người nông dân mừng ngày hội mùa, nhữngngười dân lao động nơi đây đã sáng tạo, gìn giữ và phát triển nghệ thuật múatrống, đưa múa trống trở thành nét văn hóa đặc sắc, quen thuộc không thể thiêútrong đời sống sinh hoạt hàng ngày, trở thành niềm tự hào, là món ăn tinh thầnkhông thể thiếu của bao thế hệ người dân Khánh Tiên. Với sức sống bền bỉ, banđầu, múa trống chỉ xuất hiện trong dịp lễ hội của làng quê Khánh Tiên, sau này khimọi người đã truyền dạy và luyện tập cho nhau theo lối truyền khẩu thì múatrống dần trở thành hình thức sinh hoạt của cả cộng đồng, được đông đảo ngươìdân rất yêu thích. Hiện nay, tại xã Khánh Tiên, ngoài CLB múa trống của xã, cònduy trì được 2 CLB múa trống khác, đó là CLB múa trống của Hội Phụ nữ, CLB múatrống ở xóm 4. Các CLB múa trống đã không chỉ tham gia biểu diễn phục vụ các lễhội của địa phương, mà còn tham gia biểu diễn tại các kỳ Hội diễn văn nghệ quầnchúng cấp tỉnh, cấp huyện và giành được nhiều giải cao. Năm 2006, múa trốngKhánh Tiên được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao)tiến hành chương trình sưu tầm, để bảo tồn nét đẹp văn hóa.

Đồng chí Tạ Quang Thao, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyệnYên Khánh cho biết: Tham gia Lễ hội Hoa Lư, huyện Yên Khánh tổ chức 2 đoàn thamgia Lễ rước kiệu. Đoàn rước kiệu của Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, ĐềnTam Thánh và Chùa Yên Lữ, xã Khánh An, di tích liên quan đến triều Đinh; đoànrước kiệu của di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, Đền Nội thị trấn Yên Ninh, ditích liên quan đến triều Lê. Cùng với đó, huyện cũng tham gia các nội dung khácnhư: Múa trống dân gian, tổ tôm điếm, nấu ăn, giao lưu nghệ thuật quần chúng,hội trại thanh niên, cờ người, chọi gà, trưng bày mâm ngũ quả, vật dân tộc,viết chữ thư pháp và tham gia gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công truyềnthống và đặc sản tiêu biểu của huyện. Để mang đến Lễ hội những tiết mục văn hóađặc sắc, mang đậm dấu ấn của đất và người Yên Khánh, những ngày này, không chỉriêng CLB múa trống ở Khánh Tiên, mà ở tất cả các đơn vị được giao nhiệm vụthực hiện các tiết mục, chương trình tham gia Lễ hội đều tích cực tập luyện,say sưa sáng tạo ra các tiết mục mới, tạo điểm nhấn để thực sự hấp dẫn đượcngười xem, đóng góp vào hoạt động chung của Lễ hội Hoa Lư.

Bên cạnh việc chuẩn bị các tiết mục tham gia tại Lễ hội,huyện Yên Khánh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đông đảo quần chúngnhân dân về vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại CồViệt-Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiếntrình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, phát huy tinh thần đại đoàn kếttoàn dân tộc. Thông qua công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng vềLễ hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhândân trong huyện ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIII.

Nguyễn Hùng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/yen-khanh-san-sang-cho-le-hoi-hoa-lu-20190410082750736p3c23.htm