Yên Mô hiệp đồng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Ngày 23/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Mô tổ chức hội nghị hiệp đồng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và cứu sập năm 2019.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Mô và các đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh ký kết Hiệp đồng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Hội nghị đã nghe Ban Chỉhuy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Mô triển khai phương ánhiệp đồng phòng chống thiên tai và tìmkiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2019 với cácđơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tiểu đoàn 701, Bộ Tham mưu Quân đoàn 1, TrườngQuân sự Quân đoàn 1.

Theo đó, huyện đã đánh giáthực trạng hệ thống đê, kè, cống, hệ thống các công trình thủy lợi, hồ đập, cáctrọng điểm phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trọng điểm phòng chống cháynổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn huyện.

Đồng thời đưa ra cácphương án xử lý một số tình huống có thể xảy ra trong năm 2019 như: Bão hoặc áp thấp nhiệt đới đổ bộvào địa bàn gây hậu quả nghiêm trọng; mưa lớn, nước lũ đổ về làm mực nước tronglòng hồ Đồng Thái, hạ lưu Âu cầu Hội dâng cao làm nhiều hộ dân thôn Nhân Phẩm,xã Yên Lâm, thôn Thành Hồ, xã Yên Thái bị cách ly, cô lập có nguy cơ mất antoàn về tính mạng và tài sản; Bão rất mạnh, siêu bão gây ra mưa to, gió lớntrên cấp 15 gây ra lốc xoáy, làm tốc mái, đổ sập nhà dân, cây cối gẫy đổ, hoamàu bị dập nát, mất hệ thống điện lưới, giao thông tê liệt; cháy rừng, sập đổcác công trình xây dựng, cháy nổ tại các điểm công nghiệp, các khu vực khaithác đá....

Các đại biểu dự hội nghịđã thảo luận, thống nhất các phương án phối hợp hiệp đồng trong phòng, chốngthiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập trên địabàn huyện. Đặc biệt, các đại biểu đã đánh giá kỹ tình hình, việc sử dụng lực lượngtrong các tình huống mới có năm 2019 như: sập đổ công trình, cháy nổ....

Tại hội nghị, Ban Chỉ huyPhòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Mô đã đề nghị các đơn vị đượctăng cường chủ động làm tốt công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão. Khi có đề nghịcủa địa phương, tiến hành tổ chức lực lượng trong thời gian sớm nhất. Đối vơícác xã trọng điểm cần làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phối hợp với lực lượngquân đội xử trí các tình huống nhanh, hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉhuy quân sự huyện Yên Mô và các đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh đã ký kết Hiệpđồng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cưúnạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2019

Trướcđó, các đại biểu đã đi khảo sát thực địa một số trọng điểm phòng chống bão lụt trênđịa bàn huyện: Tuyến đê cầu Hội, đê ven núi Yên Thành - Yên Thắng, khu vườn ôỉthôn Nhân Phẩm, Hồ Yên Thắng, Hồ Đồng Thái.

Hồng Giang - Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/yen-mo-hiep-dong-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-2019-20190423024410877p12c16.htm