Yên Phong (Bắc Ninh): Hơn 46.000 hộ đạt danh hiệu Nông dân giỏi

Khuyến khích, vận động, hỗ trợ các hộ nông dân (ND) đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi là một trong những hoạt động được các cấp Hội ND trên địa bàn huyện Yên Phong (Bắc Ninh) tích cực thực hiện.

Hơn 20 năm trước, gia đình ông Ngô Văn Chiến ở xã Đông Thọ, huyện Yên Phong có hoàn cảnh khó khăn. Nhận thấy nhu cầu nuôi gà của bà con ngày càng tăng nhưng con giống lại khan hiếm, ông Chiến mạnh dạn chuyển đổi sang phát triển kinh tế trang trại theo mô hình VAC với sản phẩm chủ yếu sản xuất gà con giống. Nhờ chuyên cần, chịu khó học hỏi nên chỉ trong thời gian ngắn, trang trại của ông đã đi vào hoạt động ổn định. Ông Chiến cho biết: “Được tham gia các lớp dạy nghề, chuyển giao KHKT từ Hội ND nên gia đình sản xuất thuận lợi. Nhờ vậy, chúng tôi có cơ hội thoát nghèo và làm giàu”.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh Trần Đăng Sâm (phải) thăm cơ sở nuôi gà giống và trứng thương phẩm của hội viên Ngô Văn Chiến. Ảnh: NT

Hiện nay, cơ sở của ông Chiến có 2.000 con gà bố mẹ; đồng thời tại các trang trại vệ tinh trong vùng có khoảng 10.000 con gà bố mẹ. Năm 2017, gia đình ông Chiến có doanh thu 5 tỷ đồng từ mô hình sản xuất gà giống. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, ông Chiến còn chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ kỹ thuật chăn nuôi; hỗ trợ gà con giống theo phương thức trả chậm cho hàng chục hộ ND nghèo.

Với tổng số gần 20.000 hội viên sinh hoạt tại 14 cơ sở Hội, những năm qua, các cấp Hội ND huyện Yên Phong đã tích cực khuyến khích, vận động, hỗ trợ các hộ ND đăng ký thi đua SXKD giỏi. Hằng năm, Hội ND huyện Yên Phong chỉ đạo các cấp Hội cơ sở hướng dẫn hội viên chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng địa phương. Các cơ sở hội cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hội viên ND.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, toàn huyện Yên Phong có 46.150 hộ đạt danh hiệu “Hộ SXKD giỏi” các cấp, đạt 80% số hộ đăng ký. Trong đó đạt cấp Trung ương 415 lượt hộ, cấp tỉnh 2.446 lượt hộ, cấp huyện 12.553 lượt hộ và 30.736 lượt hộ cấp cơ sở. Ông Nguyễn Giảng Trường - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Yên Phong cho biết: “Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, vun đắp ý chí vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững. Việc triển khai phong trào tại các cấp hội cơ sở đã phát huy sức sáng tạo của hội viên, tận dụng lợi thế mọi mặt để phát triển kinh tế”.

Đức Thịnh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/yen-phong-bac-ninh-hon-46000-ho-dat-danh-hieu-nong-dan-gioi-911956.html