Yên Sơn (Tuyên Quang): Đưa nhanh nguồn vốn chính sách đến với người dân

Đến ngày 20-6, tổng dư nợ của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) Yên Sơn (Tuyên Quang) đạt trên 127 tỷ đồng, bằng 92,7% kế hoạch năm, với trên 1 vạn lượt hộ vay vốn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động...

Đồng chí Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Chi nhánh cho biết: Toàn huyện hiện có 482 tổ tiết kiệm vay vốn, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ có 182 tổ, tín chấp vay 50 tỷ đồng; Hội Nông dân có 125 tổ, tín chấp vay 29 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh có 107 tổ, tín chấp vay 25 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên có 68 tổ, tín chấp vay 19,7 tỷ đồng. Dù lực lượng cán bộ mỏng, phương tiện làm việc thiếu thốn, song chi nhánh đặc biệt quan tâm, giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn của bà con ở các xã vùng cao, xã khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điển hình như Tiến Bộ, Xuân Vân, Kiến Thiết, Trung Minh, Hùng Lợi, Công Đa, Đạo Viện, Trung Sơn... Mỗi xã đều có từ gần 300 hộ vay vốn trở lên, tổng dư nợ mỗi xã đạt từ 2,1 đến 8,2 tỷ đồng. Một số chương trình cho vay tăng đáng kể, như chương trình cho vay hộ nghèo đạt trên 59,4 tỷ đồng, cho vay các dự án 14 tỷ đồng; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 11 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 29,7 tỷ đồng, đạt từ 77 đến 99,4% kế hoạch năm. Mặt khác, chi nhánh tập trung thực hiện Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 6-5-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và đối tượng chính sách tại Ngân hàng CSXH. Để giải ngân các khoản vay được hỗ trợ lãi suất đến người dân kịp thời, chi nhánh tập trung lực lượng cán bộ hướng dẫn, giải thích và thực hiện quy trình nghiệp vụ cả ngày thứ 7, chủ nhật để cho vay. Kết quả, sau gần 2 tháng triển khai, đến nay chi nhánh đã giải ngân được trên 7 tỷ đồng cho gần 500 hộ vay. Bà Lý Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Tiến cho biết: Hội có trên 300 hội viên, chủ yếu là chị em các dân tộc thiểu số, thuộc diện nghèo, cận nghèo. Thực hiện chương trình phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện, các cơ sở Hội tín chấp được trên 1 tỷ đồng cho chị em vay phát triển sản xuất; đồng thời, phối hợp với cán bộ khuyến nông tổ chức hướng dẫn bà con cách thức làm ăn, sử dụng đồng vốn hiệu quả. Kết quả, năm 2008 hội xóa được 35 hộ nghèo. Nhiều hộ gia đình sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, không những thoát nghèo mà còn phát triển kinh tế khá, điển hình như gia đình các chị: Đào Thị Tiệp, chi hội 2; Nguyễn Thị Thu, Phạm Thị Mỵ, Nguyễn Thị Oanh, chi hội 4; Nguyễn Thị Thắm, chi hội 8. Chị Nguyễn Thị Thắm hiện đã mở được cửa hàng tổng hợp và mua ô tô tải để vận chuyển hàng hóa. Chị Đào Thị Tiệp được tín nhiệm bầu giữ chức vụ trưởng thôn. Sau khi hội thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và đối tượng chính sách tại Ngân hàng CSXH, chị em rất phấn khởi, nhiều chị em đã lên phương án sản xuất để xin vay vốn. Hội phấn đấu năm nay tiếp tục có 35 chị em thoát nghèo.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=346878&co_id=30179