Yên tâm khi có 'bộ giàn phơi thông minh'

Thời gian qua, mặc dù thời tiết mưa gió thất thường, nhưng quần áo của cán bộ, học viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 (Trường Sĩ quan Lục quân 1) vẫn luôn khô ráo, không bị ẩm ướt như trước. Lúc đó, mọi người càng thấy được giá trị từ sáng kiến 'Bộ giàn phơi thông minh' của Trung úy Lê Quang Thắng, Trung đội trưởng Trung đội 9.

Nói về sáng kiến của mình, Trung úy Lê Quang Thắng chia sẻ: "Hiện nay, các đơn vị đều sử dụng dây phơi quần áo truyền thống, khi trời nắng, quần áo được mang phơi ở dây ngoài trời, khi mưa chuyển vào dây phơi nơi có mái che. Cách làm này chẳng có gì đáng nói nếu trời không mưa, nhất là lúc bộ đội đang học tập, huấn luyện ngoài thao trường. Vì vậy, tôi và nhóm tác giả đã nghiên cứu, chế tạo “Bộ giàn phơi thông minh” để khắc phục hạn chế đó".

Trung úy Lê Quang Thắng kiểm tra nguồn cấp điện của “Bộ giàn phơi thông minh”.

Giàn phơi có cấu tạo khá đơn giản, gồm: Bộ cột, khung, dây phơi, động cơ điện, nguồn điện và hệ thống mạch công tắc, quạt gió. Trên mỗi khoang được bố trí mái che bằng 1/5 chiều dài dây phơi để chứa quần áo khi trời mưa; dây phơi được gắn vào bánh xe ròng rọc và kết nối tới bánh răng của một động cơ điện; nguồn cấp điện cho động cơ là bộ pin tích điện, sử dụng năng lượng mặt trời. Ngoài ra, trên giàn có mắt cảm ứng ánh sáng và bộ phận cảm ứng nước. Khi thời tiết bình thường, quần áo được phơi trên dây; nếu trời mưa hoặc trời tối, bộ cảm biến sẽ tự đóng mạch công tắc để động cơ hoạt động, kéo dây phơi theo chiều dọc, dồn quần áo vào phần mái che, đồng thời quạt gió được khởi động. Khi trời nắng trở lại làm khô mặt cảm biến hoặc khi đủ ánh sáng (ban ngày), động cơ sẽ hoạt động để dịch chuyển quần áo ra phía ngoài.

Khi phơi quần áo ngoài trời, khoảng cách giữa các móc treo được cố định nên quần áo khô nhanh hơn. Khi trời bắt đầu mưa nhẹ, khoảng 2-3 hạt mưa dính trên bề mặt cảm ứng, động cơ đã hoạt động. Nếu nắng chiếu khô hoàn toàn mặt cảm ứng thì mạch công tắc mới đóng trở lại và đưa quần áo ra ngoài. Hệ thống pin tích điện năng lượng mặt trời được chế tạo theo công nghệ tiên tiến, có độ bền cao.

Hiện nay, giàn phơi đang được vận hành thử nghiệm tại đơn vị và cho kết quả tốt. Sáng kiến được Hội đồng Khoa học Trường Sĩ quan Lục quân 1 nghiệm thu, xếp loại xuất sắc.

Bài và ảnh: NGUYỄN MINH NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/yen-tam-khi-co-bo-gian-phoi-thong-minh-616462