Yên Thế - Bắc Giang: Người dân bức xúc vì huyện chậm chi trả tiền cho người có công với cách mạng

Phản ánh tới báo Tuổi trẻ Thủ đô, một số người thân của Thanh niên xung phong đã từ trần ở xã Hương Vỹ, xã Đồng Hưu (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) bức xúc cho biết chưa được nhận tiền trợ cấp theo quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù đã nhiều lần đã lên xã, lên huyện hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Để làm rõ có hay không việc cán bộ huyện Yên Thế chậm chi trả tiền cho người thân của Thanh niên xung phong (TNXP) đã từ trần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, PV đã về địa phương để tìm hiểu rõ sự việc.

Trao đổi với PV, ông Ngô Vi Hội ở xã Hương Vỹ là con trai của ông Ngô Vi Duyên – TNXP đã từ trần (theo quy định sẽ được hưởng chế độ) buồn bã cho biết. Tôi được biết, ngày 06/02/2018, Sở Nội Vụ Bắc Giang có danh sách thông báo các trường hợp con cái, người thân của TNXP sẽ được hưởng tiền TNXP đã từ trần với là 3.600.000 đồng/ người. Tuy nhiên, hơn 6 tháng trôi qua đến nay tôi vẫn chưa nhận được tiền.

Quyết định giải quyết chế độ của UBND tỉnh Bắc Giang đối với TNXP

Được biết, ngoài trường hợp trên thì tại xã Hương Vỹ còn có trường hợp nhà ông Nguyễn Văn Mộc là con của TNXP Hoàng Thị Ngân và các trường hợp khác tại xã Đồng Hưu cũng chưa nhận được tiền mặc dù đã nhiều lần đi hỏi.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 18/4/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP theo quyết định của số 40/2011/QĐ-TTg theo đề nghị của Giám đốc sở Nội Vụ. Theo đó, trợ cấp 01 lần cho 18 Cựu TNXP (trong đó 14 cựu TNXP đang cư trú tại các địa phương và 04 cựu TNXP do đại diện thân nhân nhận thay vì đã từ trần) với tổng số tiền là 48 triệu đồng.

Tuy nhiên, tới ngày 30/7 thì Sở LĐ – TB và Xã hội tỉnh Bắc Giang mới ban hành Quyết định số 596/QĐ-LĐTB&XH về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 thực hiện theo pháp lệnh ưu đãi Người có công cho các huyện.

Phải đến cuối tháng 7/2018 thì Sở LĐTB&XH Bắc Giang mới giao bổ sung Ngân sách

Trên cơ sở đó, ngày 14/8, Phòng LĐTB&XH huyện Yên Thế có gửi thông báo giấy lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi một lần cho người thân và các cá nhân lên nhận tiền. Đến ngày 20/8 thì các thân nhân và cá nhân TNXP được hưởng ưu đãi đã được phòng LĐTB&XH huyện chi trả.

Liên quan tới việc này, trao đổi với PV, bà Trần Thị Thanh Tâm – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Yên Thế khẳng định không có việc cán bộ huyện giữ lại tiền của người có công với cách mạng được hưởng.

Bà Tâm cho biết, mặc dù danh sách thông báo TNXP được hưởng ưu đãi từ tháng 02/2018 nhưng do còn phải làm các thủ tục, quy trình bổ sung và giải ngân ngân sách nên phải tới ngày 14/8 thì phòng mới có tiền. Ngay sau đó, phòng đã gửi giấy lĩnh tiền cho những trường hợp được hưởng và ngày 20/8 đã chi trả hết theo danh sách.

Ngoài ra, bà Tâm chia sẻ, đúng là có việc người thân của TNXP đã từ trần lên phòng hỏi nhưng do chưa được bổ sung ngân sách nên chưa thể chi trả được. Do đó, có thể như vậy dẫn đến người dân bức xúc và hiểu lầm.

Người dân đã được nhận tiền ưu đãi trợ cấp một lần TNXP

Có nhiều trường hợp được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước, sau khi được bố trí ngân sách chúng tôi đều chi trả ngay để người thân và các cá nhân được hưởng theo đúng chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước – bà Tâm cho biết.

Thiết nghĩ, việc người dân, người thân của những người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Do đó, các cơ quan liên quan cần quan tâm, bố trí nguồn ngân sách kịp thời để người dân khỏi mong chờ dẫn đến hiểu lầm, ngờ vực không đáng có.

Vi Hải

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/yen-the--bac-giang-nguoi-dan-buc-xuc-vi-huyen-cham-chi-tra-tien-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-d2054756.html