Yên Tử ken đặc người từ bến xe tới đỉnh chùa Đồng

Dù chưa khai hội nhưng hàng chục nghìn người đã đổ về đất Phật Yên Tử để hành hương, cầu may mắn, bình an cho gia đình.

XEM CLIP:

Hôm nay, hàng chục nghìn người từ mọi nơi đổ về đất Phật Yên Tử để du xuân và cầu may, lượng người quá lớn khiến một số địa điểm của danh thắng Yên Tử ken đặc người, phổ biến là chùa Hoa Yên, tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông và chùa Đồng.

Đỉnh chùa Đồng ken đặc người

Cao điểm nhất vào trưa nay, tại khu vực chùa Đồng, người chật như nêm khiến nơi đây ùn tắc khủng khiếp, dòng người hơn 1 tiếng mới nhích được 20m...

Nhiều trẻ nhỏ mệt mỏi vì tắc nghẽn kinh hoàng trên đỉnh chùa Đồng

Trưởng Ban quản lý di tích Yên Tử Lê Tiến Dũng cho biết, từ ngày mùng 1 Tết đến nay có hơn 100.000 lượt khách đổ về Yên Tử lễ chùa, riêng hôm qua đông nhất có 42.000 lượt khách.

Càng về đầu giờ chiều, đỉnh chùa Đồng sương mù càng dày đặc, tuy vậy không ngăn nổi dòng người đổ về lễ Phật.

"Gia đình tôi đi từ 6h sáng theo cách đi bộ, không cáp treo, nhìn thấy chùa Đồng rồi nhưng đứng đây hơn 1 tiếng mà chưa lên tới", anh Hoàng Lâm (36 tuổi, quê Hải Phòng) mệt mỏi nói.

Càng về chiều sương mù càng dày đặc nhưng dòng người vẫn dổ về rất đông

Mệt mỏi vì đường tắc

Nhiều người không đi cáp treo mà chọn đi lối bộ cũng không tránh khỏi tắc nghẽn

Khu vực bến xe chật cứng người đi lễ chùa

Anh Hoàng Lâm ngán ngẩm vì tắc đường lên chùa Đồng

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/yen-tu-ken-dac-nguoi-tu-ben-xe-toi-dinh-chua-dong-507233.html