Yeo Jin Goo: Từ sao nhí sáng giá nhất điện ảnh Hàn Quốc đến tắc kè hoa liên tục chuyển mình trong thế giới điện ảnh khốc liệt

Yeo Jin Goo từng bước chinh phục khán giả bằng thực lực và nỗ lực của chính mình.

Yeo Jun Goo

Đầu năm 2023 này, nam diễn viên sinh năm 1997 sẽ tái xuất khán giả Việt qua bộ phim điện ảnh ngọt ngào lãng mạn mùa Valentine mang tên Ditto - tựa Việt: Thanh Âm Tình Đầu. Cùng nhìn lại chặng đường của chàng trai có diễn xuất vạn người mê này nhé.

Giai đoạn đầu sự nghiệp: Phiên bản nhí của các ngôi sao tên tuổi

Cùng với Yoo Seung Ho (diễn viên củaThe King And I - Đức Vua Và Tôi, Ruler: Master Of The Mask - Mặt Nạ Quân Chủ…), Park Bo Gum (diễn viên của Reply 1988 - Hồi Đáp 1988, Love In The Moonlight - Mây Họa Ánh Trăng…), Yeo Jin Goo ra mắt với tư cách diễn viên nhí, và thường xuyên vào vai các nhân vật chính khi còn nhỏ. Cũng vì thế, bộ ba này được nhiều fan đặt cho biệt danh 'em trai quốc dân'.

Các vai diễn nổi tiếng nhất của Yoo Seung Ho khi còn nhỏ phải kể đến Ja Myung Go - Gia Minh Tình Sử (ra mắt năm 2009), Giant - Cuộc Đời Lớn (2010), và đặc biệt là The Moon Embracing The Sun - Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (2012).

Bộ phim Ja Myung Go - Gia Minh Tình Sử dựa trên một câu chuyện dân gian Hàn Quốc kể về chuyện tình giữa Hoàng tử Hodong và công chúa Nakrang, nguyên dân dẫn đến sự sụp đổ của Vương quốc Nakrang.

Trong phim, Yeo Jin Goo vào vai Hodong ở tuổi niên thiếu, còn Jung Kyung-ho (chàng bác sĩ Cá Hố của Hospital Playlist) vào vai nhân vật chính khi trưởng thành.

Giant - Cuộc Đời Lớn- tên khác: Yêu và Hận là bộ phim truyền hình do đài SBS sản xuất, nằm trong dự án kỷ niệm 20 năm thành lập của đài. Truyện phim khắc họa sự khốc liệt của thương trường, xoay quanh hành trình báo thù của 3 anh em nhà họ Lee sau khi cha mẹ bị hãm hại, gia đình ly tán. Yeo Jin Goo đóng phiên bản nhỏ tuổi của nhân vật Lee Kang Mo. Phiên bản trưởng thành do Lee Bum Soo đảm nhận.

Màn trình diễn ấn tượng nhất phải kể đến Mặt Trăng Ôm Mặt Trời.Bộ phim là câu chuyện tình lãng mạn nhưng đong đầy nước mắt của Hoàng Thái tử (về sau trở thành Hoàng đế) Lee Hwon - phiên bản niên thiếu và trưởng thành do Yeo Jin Goo và Kim Soo Hyun thủ vai; và vu nữ xinh đẹp Yeon-woo do Kim Yoo Jung thủ vai phiên bản nhỏ tuổi và Han Ga In vào vai trưởng thành.

Bộ phim mang về cho cậu nhóc Yeo Jin Goo khi ấy mới chỉ 15 tuổi: 1 đề cử Baeksang Arts Awards, 1 đề cử Korea Drama Awards, 2 đề cử, 2 chiến thắng tại MBC Drama Awards, 1 chiến thắng tại Mnet 20's Choice Awards.

Giai đoạn 'trổ bông': Tài năng diễn xuất được công nhận

Khi đủ 18 tuổi, Yeo Jin Goo bắt đầu được các nhà làm phim 'đôn' lên hàng nam chính. Anh thừa thắng xông lên, tỏa sáng với hàng loạt các vai diễn linh hoạt đầy nội lực trong nhiều thể loại phim khác nhau; được cả giới mộ điệu lẫn khán giả công nhận và hết lời khen ngợi.

Anh giành được 4 đề cử Baeksang Arts Awards (Giải thưởng nghệ thuật Baeksang) - được xem là Quả Cầu Vàng xứ Hàn khi tham gia các phim Hwayi: A Monster Boy (Cậu Bé Hwayi), Shoot Me in the Heart (Rung Động Từ Trái Tim), Warriors Of The Dawn (Chiến Binh Bình Minh), và The Crowned Clown (Chàng Hề Thế Thân).

Đồng thời, anh còn giành được nhiều đề cử cũng như chiến thắng ở 2 giải thưởng uy tín khác của Truyền hình - Điện ảnh Hàn Quốc là Blue Dragon Film Awards (Rồng Xanh) và Grand Bell Awards (Chuông Vàng).

Ngoài ra, các bộ phim khác có sự tham Yeo Jin Goo đều thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ kịch bản hấp dẫn, đầu tư chỉn chu từ phục trang đến bối cảnh lẫn kỹ xảo, và đặc biệt là tương tác của Yeo Jin Goo với các bạn diễn khác rất được lòng người hâm mộ.

Bộ phim Hotel Del Luna (Khách Sạn Ma Quái) Yeo Jin Goo tham gia và đóng cặp cùng đàn chị IU ra mắt năm 2019, tính đến nay vẫn giữ vững vị trí top 12 các phim có rating cao nhất trên truyền hình cáp.

Phim truyền hình Beyond Evil (Vượt Ra Tội Ác)có sự góp mặt của Yeo Jin Goo đóng cùng 'vị thần diễn xuất' Shin Ha-kyun thành công vang dội khi ra mắt năm 2021. Phim được đề 7 hạng mục giải thưởng tại Lễ Trao Giải Baeksang Arts lần thứ 57, chiến thắng các hạng mục Phim Chính kịch hay nhất, Kịch bản hay nhất và Nam chính xuất sắc nhất.

Bộ phim điện ảnh lãng mạn mới ra mắt đã oanh tạc màn bạc

Năm 2023 này, Yeo Jin-go sẽ đến với khán giá Việt Nam qua bộ phim điện ảnh Ditto - tựa Việt: Thanh Âm Tình Đầu. Phim kể về câu chuyện của hai sinh viên trường Đại học Hàn Quốc, một người sống tại năm 1999, một người sống tại năm 2022. Kim Yong - sinh viên khoa Cơ khí niên khóa 1995 và Kim Mu Nee, sinh viên khoa Văn học niên khóa 2021 tình cờ liên lạc được với nhau thông qua một máy điện đàm cũ.

Dần dần, giữa cả hai nảy sinh một mối liên kết đặc biệt, nơi họ cùng trải lòng về tình bạn, tình yêu. Thế nhưng, khi những bí mật trong khoảng cách 20 năm cách biệt của họ được hé lộ, Yong và Mu Nee phải đối mặt với những cảm xúc rối ren, dằn vặt chưa từng trải qua trong cuộc đời…

Ở thời điểm ra mắt tại Hàn Quốc, Thanh Âm Tình Đầu đã tạo nên cơn sốt lớn tại phòng vé xứ kim chi, và thiết lập nhiều kỷ lục ấn tượng cho thể loại phim lãng mạn, dù phải đối đầu với nhiều bom tấn nhưBlack Panther: Wakanda ForeverhayDecibel (có hai sao nam nổi tiếng Kim Rae Won, Lee Jong Suk đóng chính). Dittosẽ ra mắt khán giả Việt Nam dịp Valentine tới đây.

Mạch Nhiên

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/yeo-jin-goo-tu-sao-nhi-sang-gia-nhat-dien-anh-han-quoc-den-tac-ke-hoa-lien-tuc-chuyen-minh-trong-the-gioi-dien-anh-khoc-liet/20230207044015671